Trồng dưa lưới mang lại thu nhập cao cho nông dân Chư Păh

Cập nhật 19/7/2024, 16:07:36

Nếu như trước đây, dưa lưới mới chỉ là những mô hình điểm, được xây dựng trình diễn để nông dân tham khảo, tìm hiểu thì hiện nay ở Chư Păh, trồng dưa lưới trong nhà màng trở thành loại cây trồng khá quen thuộc và đem lại thu nhập cao cho nông dân. Đây cũng là loại hình nông nghiệp công nghệ cao, vừa đem lại nguồn lợi cho người dân, vừa đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng hiện nay.

Vườn dưa lưới hơn 1 sào được trồng trong nhà lưới của nông dân Phan Văn Lĩnh, thôn 7, xã Nghĩa Hưng đã chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch. Dưa đến độ chín, sẽ có thương lái vào tận vườn thu mua, với giá 20-30 ngàn/ kg, kết nối với các thị trường liên tỉnh. Theo chia sẻ của chủ vườn, trồng dưa nhà màng giúp che chắn mưa nắng, ngăn côn trùng xâm nhập nên hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV, cho sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người trồng và người tiêu dùng. Nếu gặp thời tiết tốt, năng suất dưa lưới có thể đạt trên dưới 3 tấn/ sào.

Anh Phan Văn Lĩnh – Thôn 7, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh chia sẻ: “Trước đây nhà tôi trồng vườn tạp, rồi trồng cà phê, nay thấy anh em trong thôn trồng dưa lưới hiệu quả mình cũng học tập để làm. Khi mà đầu tư ban đầu thì vốn hơi cao nhưng sau đó thì mình dùng được nhiều năm và vốn  mỗi mùa vụ cũng không nhiều. Nói chung là hiệu quả hơn các loại cây trồng khác.”

Trên địa bàn huyện Chư Păh hiện có khá nhiều mô hình dưa lưới được nông dân trồng thành công. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các xã: Nghĩa Hưng và Ia Nhin với tổng diện tích trên 10 ha. Đặc biệt, Ia Nhin có khu liên kết trồng dưa lưới tập trung liền kề, đem lại thu nhập ổn định và cao hơn nhiều so với cây trồng truyền thống. Đây được coi là một trong số những mô hình hiệu quả nằm trong định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Anh Trần Ngọc Hào – Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh nói: “Chúng tôi ở đây liên kết nhau để trồng dưa lưới. Mỗi vụ mà trồng 1 sào thì cũng lãi hơn 20 triệu. Trồng dưa lưới mình cũng phải tìm hiểu học tập kinh nghiệm cho kĩ, sau đó thì mình làm trong hệ thống thôi, mọi thứ đều tự động nên cũng không tốn công, vất vả nhiều.”

Ông Võ Xuân Bảo – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh cho biết: “Hiện nay, trồng dưa lưới đang phát triển nhiều mô hình tại các xã, thị trấn của huyện. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ nông dân thành lập tổ hội trồng dưa lưới, tổ chức các hoạt động để nông dân chia sẻ kinh nghiệm, sản xuất thành công với mô hình. Đây được xem là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả tại địa phương.”

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đã mở ra triển vọng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Păh. Đây cũng là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống  người dân, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Minh Lý – Huy Toàn

Trả lời