Trợ lực thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 30/12/2023, 16:12:14

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai còn 28.173 hộ nghèo là đồng bào DTTS theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 17,05% (giảm 4,21% so với năm 2022 và đạt 140,43% so với kế hoạch đề ra). Có thể nói, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn đặt ra cho công tác giảm nghèo ở vùng DTTS của tỉnh, thế nhưng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG là trợ lực giúp nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai vươn lên thoát nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Dự án 5 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nhất quán mục tiêu của Đảng, Nhà nước đó là gắn giảm nghèo bền vững với bảo đảm an sinh xã hội; giúp nhiều gia đình có nhà ở an toàn, ổn định, hiện thực ước mơ “an cư, lạc nghiệp”; từ đó nỗ lực phát triển kinh tế, quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Chị Đinh Thị Dư – Làng Mèo, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro bày tỏ: “Bữa trước nhà nhỏ, chật chội và mưa ướt hết. Nhà nước hỗ trợ nhà, mình cảm ơn Nhà nước. Có nhà to, một nửa của gia đình và một nửa của Nhà nước hỗ trợ. Giờ có nhà rồi cũng yên tâm lo công việc khác, lo cố gắng làm ăn.”

Xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, nhiều giải pháp đã được cấp ủy, chính quyền, hội – đoàn thể của các địa phương trong tỉnh Gia Lai triển khai nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo nói chung, giảm nghèo trong đồng bào DTTS nói riêng. Trong đó phải nói đến việc đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả đã góp phần giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống, từng bước giảm nghèo.

Bà Lê Thị Toàn – Chủ tịch Hội LHPN xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cho biết: “Đối với mô hình trồng rừng này thì bước đầu thay đổi nhận thức cho chị em về tính tập thể. Thì trong CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS”, Hội LHPN xã sẽ thường xuyên nắm bắt những thông tin từ chị em hội viên để có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đặc biệt thì gia đình nào cũng có diện tích trồng mỳ, mà trồng mỳ trước đây là cho năng suất cao nhưng hiện nay thì cho năng suất rất thấp; thì vận động chị em hội viên chuyển đổi từ diện tích trồng mỳ sang trồng rừng trong dân để giúp hội viên có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.”

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về giảm nghèo; cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về sản xuất, nhà ở, vay vốn…; những năm gần đây, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động người DTTS cũng được các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện. Tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã giải quyết việc làm cho 71.710 lao động; trong đó có 15.822 lao động là người DTTS có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững.

Ông Lưu Quốc Bảo Trung – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang thông tin: “Mình phải đào tạo làm sao mà đảm bảo yêu cầu việc làm cho người dân ở địa phương, nhằm mục đích là sau khi học là người dân sẽ có việc làm. Đối với việc làm thì nghề phi nông nghiệp, đặc biệt là nghề xây dựng, nghề hàn là có việc làm gần như 100%; còn về các nghề nông nghiệp thì cũng luôn luôn đáp ứng sự mong mỏi của bà con.”

Trong 03 năm (2021-2023), tổng vốn phân bổ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hơn 401,3 tỷ đồng. Cùng với đó, nguồn vốn phân bổ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh trong 03 năm qua cũng hơn 1.536 tỷ đồng. Với một tỉnh có hơn 46% số dân là đồng bào DTTS, việc triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG được kỳ vọng sẽ là trợ lực giúp đồng bào DTTS từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Mỹ Tiến – Duy Linh – R’Piên

Trả lời