Sinh ra trong một gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn, lớn lên bằng nghề chăn bò thuê, nhưng anh Trịnh Duy Tâm – sinh năm 1990 ở làng Kueng Xí nghiệp, xã H’Bông, huyện Chư Sê luôn ấp ủ ước mơ làm giàu trên mảnh đất mình sinh ra. Hiện giờ anh là chủ trang trại nuôi dê với số vốn hàng trăm triệu đồng.

Học hết lớp 7, Trịnh Duy Tâm nghỉ học về đi chăn bò thuê. Ấp ủ ước mơ làm giàu, từ nguồn vốn tích lũy được, anh xuống tỉnh Ninh Thuận vừa làm thuê vừa học hỏi kinh nghiệm nuôi dê. Nhận thấy, Gia Lai có nguồn thức ăn dồi dào, đặc biệt khí hậu ở địa phương anh sinh sống thích hợp với con dê nên anh đã quyết định mua dê về nuôi thử nghiệm. Bước đầu khởi nghiệp, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được gia đình ủng hộ thêm với lòng kiên trì, vượt khó anh Tâm đã gầy dựng được đàn dê cho riêng mình.
Anh Trịnh Duy Tâm, Làng Kueng Xí nghiệp, xã H’Bông, huyện Chư Sê chia sẻ: “Đầu tiên mới mua về được có 10 con giống. Về mình nuôi khoảng vài tháng thấy dê nó phát triển mình lại kiếm vốn đầu tư thêm mua được khoảng 20 – 30 con. Nuôi dê ở đây hiệu quả bà con lại muốn học hỏi kinh nghiệm, bà con muốn mua giống cho nên mình có mua bán giống”.
Năm 2013, anh Tâm lập gia đình. Hai vợ chồng ra ở riêng và dành hết số tiền mình có để làm trang trại nuôi dê ở làng Kueng Xí nghiệp, xã H’Bông. Theo anh Tâm: Dê là con vật dễ nuôi, thức ăn dễ kiếm, chuồng trại đơn giản; chỉ cần chịu khó học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, con dê sẽ cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại đàn dê của anh luôn dao động từ 200 – 300 con, với giống dê lai Bách Thảo. Ngoài cung cấp nguồn dê thịt cho thị trường, anh còn cung cấp giống cho bà con có nhu cầu cũng như một số đơn vị, dự án và phát triển thêm chăn nuôi bò. Ước tính mỗi năm, trừ chi phí sản xuất, chăn nuôi gia đình anh Tâm thu về từ 200 – 300 triệu đồng.
“Thị trường dê thịt ở Gia Lai bây giờ nó cũng ổn định, dao động từ 90.000 – 100.000 đồng/kg. Cũng có nhiều đơn vị ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc về đây thu mua nhiều nên bà con ở đây cũng nuôi tốt và có đầu ra ổn định hơn”, anh Tâm nói.
Không dừng lại ở đó, anh dự định tiến tới sẽ mở rộng hệ thống chuồng trại, khai thác diện tích đất để trồng cỏ nuôi bò. Với đôi bàn tay cần cù và khối óc linh hoạt cùng với ý chí dám nghĩ, dám làm, chàng thanh niên 28 tuổi Trịnh Duy Tâm đã thực hiện được giấc mơ “đổi đời” bằng nghề nuôi dê. Mô hình phát triển kinh tế của anh Tâm là niềm mơ ước của nhiều thanh niên trẻ đang có khát vọng vươn lên làm giàu từ chính quê hương của mình.
Anh Siu Thuyên, Bí thư Đoàn xã H’Bông, huyện Chư Sê nhận xét: “Đồng chí Tâm đó là một điển hình thanh niên cần học hỏi và noi theo; tấm gương vượt khó làm kinh tế giỏi để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa phương”.
Anh Tâm chia sẻ thêm: “Em lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ cần có ai muốn đến xem, học hỏi, mua con giống thì em sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hoặc là cung cấp con giống tốt cho các thanh niên”.
Bích Thủy, Huy Toàn
Đăng lên thì cho số điện thoại của chủ trang trại để liên hệ tham khảo chứ.. địt mẹ cái bọn nhà báo bố láo này
Chào bạn! Thứ nhất, đề nghị bạn tiết chế lại lời nói của mình, không nên dùng những từ ngữ như thể.
Thứ hai, địa chỉ của nhân vật chúng tôi đã nêu rõ ràng, nếu bạn có nhu cầu thì tìm hiểu và liên hệ.