Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm

Cập nhật 30/11/2018, 08:11:03

Trước khi khai mạc lễ hội Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018, bên cạnh nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi thì ngay trong sáng nay, tại khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh  chi nhánh Gia Lai – Kon Tum đã có 150 nghệ nhân đến từ các tỉnh: Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum và Gia Lai tham gia trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát và dệt thổ cẩm. Được tham gia sự kiện quan trọng và ý nghĩa nên tất cả các nghệ nhân đều rất phấn khởi bắt tay ngay vào phần việc của mình.

Nghệ nhân Rơ Mah HLúp, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Mình đoàn Đức Cơ, hôm qua lên đây rồi nhưng sáng nay đến đây sớm hơn nhiều người. Đoàn ai biết dệt thì dệt còn ai biết đan gùi thì đan, đến đây mình vui lắm”.

Theo quy định thì nghệ nhân có thể thực hiện trước ½  sản phẩm ở nhà, mỗi đoàn như vậy có quyền chọn từ 1 đến 2 nghệ nhân tham gia trình diễn các sản phẩm. Sản phẩm là những chiếc áo, tấm khăn hay cái gùi,…không chỉ góp phần mang đến thành công cho lễ hội Festival mà còn giúp quảng bá nét văn hóa truyền thống rất riêng của người đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Nghệ nhân Hyơk, tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Tôi được tham gia lễ hội này tôi rất mừng để được giới thiệu sản phẩm đan gùi của đồng bào dân tộc. Những chiếc gùi nhỏ này chúng tôi đã chuẩn bị từ trước để hôm nay mang đến đây trình diễn cho mọi người biết và mua”.

Riêng phần trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian thì trong sáng nay các nghệ nhân mới bốc thăm nhận gỗ và tiến hành thực hiện sản phẩm. Với khúc gỗ dài 2m, đường kính 40cm thì nghệ nhân này đang dùng dụng cụ thủ công để tạc tượng hình một người phụ nữ dân tộc Jarai gùi củi.

Nghệ nhân Huynh, tỉnh Kon Tum cho biết: “Tôi muốn thể hiện tác phẩm tạc tượng dân gian của dân tộc Jarai chúng tôi, tôi đang tạc tượng người đàn bà mang củi, tôi muốn mọi người biết văn hóa của dân tộc chúng tôi. Đàn bà mang củi là truyền thống văn hóa của người Jarai, bao giờ đi rẫy đàn bà cũng mang gùi, mang củi thay con, thay chồng để nấu cơm, nấu nước cho gia đình”.

 Cùng hòa mình trong không khí buổi trình diễn các sản phẩm đặc trưng của người dân tộc Tây Nguyên, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những bức tượng gỗ phác họa chân dung, miêu tả cuộc sống, sinh hoạt của người đồng bào dân tộc Jarai, Bahnar; những bộ váy, áo có hoa văn truyền thống mà còn tận mắt chứng kiến các nghệ nhân đang trong quá trình hoàn thiện sản phẩm của mình.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, Du khách Hà Nội cho biết: “Tôi là một du khách ở Hà Nội tới đây, tôi thấy các nghệ nhân rất là chăm chú để làm nên các sản phẩm của dân tộc mình và tôi thấy rất là công phu tạo nên sản phẩm.  Tôi thấy rất là có ý nghĩa đối với các dân tộc của mình, đồng thời để tất cả mọi người được chiêm ngưỡng, tôi thấy sự kiện này rất ý nghĩa cho toàn thể nhân dân trong cả nước”.

 Chương trình diễn nghệ thuật tạc tượng dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm sẽ kết thúc vào ngày 2/12 và 150 nghệ nhân tham gia buổi trình diễn sẽ được trao giấy ghi nhận của Ban tổ chức vào sáng ngày 1/12. Ngoài ra, những sản phẩm tạc tượng gỗ dân gian sau khi hoàn thành đều ghi tên tuổi, địa chỉ của nghệ nhân và được lưu giữ, trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai./.

Lệ Xuân, R’Piên

Trả lời