Triển vọng từ mô hình trồng ớt xuất khẩu tại xã Ia Rtô

Cập nhật 22/7/2023, 10:07:50

Những năm qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được nông dân ở xã Ia Rtô chủ động thực hiện nhằm khai thác tối đa tiềm năng đất đai, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Trong đó mô hình trồng ớt xuất khẩu là một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới cho nông dân trên địa bàn xã.

Sau vụ thu hoạch thuốc lá vào cuối tháng 4/2023, anh Nguyễn Văn Hiếu ở  thôn Đức Lập được công ty TNHH Nguyễn Đức Cường  tư vấn trồng giống ớt lai F1 – 20, anh Hiếu quyết định trồng thử nghiệm trên diện tích gần 1hecta, quy trình trồng và chăm sóc được cán bộ kỹ thuật của công ty trực tiếp hướng dẫn. Sau gần 3 tháng xuống giống và chăm sóc, cây ớt trồng trên đồng đất xã Ia Rtô phát triển tốt và đã cho thu hoạch.

Anh Nguyễn Văn Hiếu – Thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Lúc đầu cũng nghe công ty tư vấn, sẵn đất cũng chưa canh tác bỏ không nên mình trồng thử xem. Giá thu mua của công  ty là giao động từ 6.800 đồng đến 7.000 đồng/kg, dự kiến với 1 hecta vụ đầu mình thu hoạch tầm 40 tấn ớt”.

Với giá thu mua như trên của công ty, dự kiến mỗi hecta ớt trừ các chi phí anh Hiếu lãi gần 100 triệu đồng, tương đương với việc trồng cây thuốc lá. Tuy nhiên, so với cây thuốc lá chỉ trồng được 1 vụ/ năm thì cây ớt trồng được 2 vụ/ năm nên lợi nhuận gấp đôi. Hiện mô hình trồng ớt xuất khẩu đang được công ty triển khai trồng tại các địa phương phía Đông Nam của tỉnh với 20 hecta, trong đó riêng xã Ia Rtô là 10 hecta với sự tham gia của 10 hộ nông dân thôn Đức Lập. Tham gia mô hình trồng ớt,  nông dân được công ty hỗ trợ về giống, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và công tác thu hoạch, bao tiêu sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Yêu – Phó Gám đốc Công ty THNH – XNK Nguyễn Đức Cường nói: “Đất Ayun Pa này rất phù hợp là loại đất pha cát rất tốt cho cây ớt, điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu đảm bảo cho cây ớt phát triển. Bình thường chỉ cho ra 30 tấn/ ha, còn Ayun Pa vụ đầu mà mỗi cây cho ra từ 2 – 3 kg ớt trở lên có những cây cho sản lượng nhiều hơn, nếu lấy trung bình 2,5 kg/cây thì mỗi hecta cho tới 50 tấn ớt ”

Giống ớt lai F1 – 20 tuy mới được đưa vào trồng vụ đầu tiên trên đồng đất xã Ia Rtô, nhưng cây khỏe phát triển tốt hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, đặc biệt là được công ty đảm bảo thu mua 100%, Với hiệu quả kinh tế bước đầu của mô hình trồng ớt xuất khẩu tại các xã trong vùng triển khai dự án đã mở ra triển vọng mới cho người dân trên địa bàn xã.

Ông Lê Ngọc Long – Chủ tịch UBND xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Qua đi thực tế tại vườn thì chúng tôi nhận thấy là cây ớt phát triển rất tốt, triển vọng theo quy trình sản xuất và hợp đồng kinh tế giữa công ty Đức Cường với người trồng ớt trên địa bàn xã được đảm bảo, sản lượng ước chừng 40 tấn/ha, giá đã được công ty bao tiêu 7000 đồng/kg, mỗi hecta sau mỗi vụ người nông dân lãi 100 triệu đồng trở lên. Sắp tới sau thu hoạch chúng tôi sẽ tổng kết vụ mùa, đút kết quy trình trồng, thu mua theo chuỗi liên kết kết quả thu hoạch và lợi nhuận của bà con nông dân, từ đó triển khai rộng rãi đến bà con nông dân để thay đổi giống cây trồng trên địa bàn xã mục đích là phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho bà con”.

Với điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết của các địa phương khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai thích hợp để phát triển vùng nguyên liệu ớt, sau thời gian trồng thử nghiệm dự kiến công ty sẽ mở rộng vùng nguyên liệu trồng ớt lên 200 hecta. Trong đó, riêng các xã Ia Sao, Ia Rtô là gần 100 hecta. Trồng ớt theo mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đã và đang mở ra hướng đi mới đầy hứa hẹn, không chỉ giúp giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn thị xã.

Nguyễn Sang

Trả lời