Đầu tháng 6 vừa qua, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê đã thành lập Hợp tác xã (HTX) sản xuất dâu tơ tằm đầu tiên trên địa bàn. Quá trình thành lập HTX được địa phương triển khai song song với mô hình nông hội trồng dâu nuôi tằm. Qua gần 1 tháng thành lập, mô hình bước đầu đem lại những triển vọng đầy khả quan, không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế mới đem lại hiệu quả cho người dân mà còn đặt nền móng ban đầu để phát triển ngành dâu tằm tại địa phương.

Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, gia đình ông Đỗ Xuân Bình ở làng Hang Ring, thị trấn Chư Sê tiếp tục thu hoạch kén trong niềm vui mừng khi kén vừa được mùa vừa được giá. Với quy mô nuôi 3 ha, gia đình ông không chỉ chủ động trồng vườn dâu sạch để nuôi tằm mà còn có dư thừa dâu để bán lại cho những hộ có nhu cầu. Nhờ gắn bó với mô hình trồng dâu nuôi tằm này trong 3 năm nay nên gia đình ông đã bớt đi những khó khăn về kinh tế vì tiêu chết. Điều mà ông cảm thấy vui và thêm yên tâm gắn bó với mô hình trồng dâu nuôi tằm là tại địa phương hiện đã có HTX thu mua kén cho người dân nên ông và nhiều hộ dân ở đây không phải vất vả gửi kén đi ra ngoài tỉnh để bán nữa. Đây chính là động lực để ông tham gia vào HTX và nông hội trồng dâu nuôi tằm của thị trấn Chư Sê. Ông Bình nói: “Gia đình tôi làm 3 ha dâu tằm, trung bình từ 8 đến 10 hộp/tháng. Lợi nhuận kinh tế hơn tất cả cà phê, tiêu, lợi nhuận kinh tế cao mà cũng tạo việc làm cho người dân không có việc làm. Mình kêu họ làm công, nói chung là mức thu nhập cao hơn nhiều so với tiêu, cà phê, cho nên bà con yên tâm vì đầu vào, đầu ra yên tâm vì công ty Minh Hóa lên đây phát triển cho bà con thì cây, con, giống, thu mua kén nên bà con yên tâm làm ăn kinh tế, lợi nhuận cao”.
Qua gần 1 tháng thành lập, HTX Sản xuất dâu tơ tằm thị trấn Chư Sê thu hút hơn 50 hội viên nông dân trên địa bàn thị trấn tham gia trồng dâu nuôi tằm với tổng diện tích hơn 30 ha. Trong đó, hộ ít thì trồng và nuôi vài sào, hộ nhiều nhất trồng và nuôi 3 ha. Thực tế cho thấy, khí hậu và thổ nhưỡng trên địa bàn thị trấn Chư Sê nói riêng và huyện Chư Sê nói chung thích hợp với việc trồng dâu và nuôi tằm. Theo đó, các hộ tự trồng vườn dâu để chủ động nguồn thức ăn tươi sạch cho tằm, HTX xây dựng các mô hình, nhà máy sản xuất, thu mua như bên tỉnh Lâm Đồng để cung cấp con giống và thu mua kén cho nông dân nhằm đảm bảo tính liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Ông Trịnh Đình Hóa – Giám đốc HTX dâu tơ tằm Chư Sê thông tin: “Thời tiết, khí hậu, đất và nông dân trên này cũng làm rồi thấy thời tiết, đất rất phù hợp cho ngành dâu tằm. Chính từ chỗ đó nên tôi mới nảy sinh ý nguyện là phát triển ngành dâu tằm. Khi lên đây thì thành lập HTX, HTX có trách nhiệm với xã viên làm, HTX cung cấp tất cả con giống, những người chưa có điều kiện để nuôi thì HTX hỗ trợ dụng cụ nuôi, hỗ trợ không phải cho không mà bà con trả dần. Đầu ra bên HTX sẽ bao tiêu sản phẩm 100% nên bà con yên tâm”.
Được biết, bình quân mỗi tháng mỗi hộ có thể nuôi 2 lứa tằm, với giá kén được thu mua dao động từ 120.000 đồng đến 170.000 đồng/kg thì mỗi hộ có lãi 4 triệu đồng/sào sau khi trừ chi phí. Đây là mức thu nhập khá cao trước tình hình giá cả các loại nông sản xuống thấp như hiện nay.
Ông Trần Công Minh – Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Hiệu quả kinh tế, lợi nhuận 1 sào đất để trồng dâu, nuôi tằm trừ chi phí đi thì 1 tháng bình quân được 4 triệu đồng/sào và 40 triệu đồng/ha/tháng. Hội Nông dân tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn tiếp tục chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để đem lại hiệu quả kinh tế cao, chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi, tiêu chết sang trồng dâu nuôi tằm để đem lại sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương. Vì kén vừa là sản phẩm nông nghiệp, vừa là sản phẩm công nghiệp xuất khẩu đi nước ngoài”.
Việc trồng dâu nuôi tằm không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng môi trường nuôi tằm phải luôn luôn sạch sẽ, thoáng mát, do vậy phù hợp với trình độ sản xuất của nhiều nông dân trên địa bàn huyện Chư Sê. Với giá cả và đầu ra ổn định như hiện nay đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hiệu quả kinh tế sau khi tiêu chết. Bên cạnh đó, việc phát triển mô hình này còn tạo tiền đề để phát triển vùng nguyên liệu ổn định cho HTX hướng đến việc thành lập nhà máy sản xuất tơ tằm, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương./.
Thiên Thanh, Phi Long