Triển vọng từ mô hình trồng cây bơ Hass tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai

Cập nhật 27/1/2019, 07:01:39

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng xuất hiện nhiều cặp vợ chồng trẻ sáng tạo trong khởi nghiệp với khát vọng vươn lên làm giàu, đặc biệt là mạnh dạn đầu tư triển khai những mô hình phát triển kinh tế mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao, có sức lan tỏa tích cực ở địa phương. Câu chuyện về vợ chồng anh Bùi Văn Thi và chị Trần Lâm Phương Tâm đang sinh sống tại Tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai triển khai mô hình trồng cây bơ Hass (giống bơ có nguốc gốc từ Mỹ) là một điển hình.

Nhiều người rất khâm phục ý chí, khát vọng làm giàu của vợ chồng anh Bùi Văn Thi và chị Trần Lâm Phương Tâm, đang sinh sống tại Tổ dân phố 1, thị trấn Ia Khai, huyện Ia Grai. Trong quá trình du học tại Mỹ, chị Trần Lâm Phương Tâm đã học được kỹ thuật trồng cây bơ Hass có giá trị kinh tế cao; khi nên vợ nên chồng với anh Bùi Văn Thi, cùng “tâm đầu ý hợp” thích làm nông dân, đôi vợ chồng trẻ này từ bỏ nhiều cơ hội việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh để đến đây trồng cây bơ Hass theo hướng sản xuất hữu cơ, bắt đầu vào đầu năm 2013. Cây bơ Hass sinh trưởng và phát triển rất tốt với ưu điểm là từ khi trồng đến khi thu hoạch chỉ khoảng 24 tháng, cho năng suất cao, hàm lượng dinh dưỡng trong quả nhiều, thị trường rất ưu chuộng, giá trị xuất khẩu đạt cao. Hiện giá mỗi kg quả bơ Hass tại vườn dao động từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng, hơn gấp đôi so với giá quả bơ giống nội địa. Vợ chồng anh Bùi Văn Thi đã trồng 6.000 cây bơ Hass trên diện tích 8 ha, sắp tới tiếp tục triển khai mô hình trồng cây sầu riêng xen cây mít giống từ nước ngoài trên 4 ha trong trang trại này.

Anh Thi cho biết: “Vợ chồng tôi chọn trồng những loại cây này là bởi vì qua nghiên cứu thấy rằng những trái cây này trên thị trường thế giới chấp nhận. Hơn nữa quả bơ Hass trên thị trường châu Á phải nhập từ Nam Mỹ về nên chúng tôi quyết định trồng, nhân rộng; và nghiên cứu áp dụng kỹ thuật để trồng đạt hiệu quả cao nhất”.

Vợ chồng anh Bùi Văn Thi đã thành lập công ty sản xuất, chế biến trái cây bơ Hass và một số cây ăn quả khác, được ngành hữu quan cấp giấy phép hoạt động và được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả mô hình này, từ đó nhân rộng ở một số địa phương trong huyện.

Ông Dương Mah Tiệp – Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Vợ chồng trẻ này có nhiều khát vọng vươn lên làm giàu, có ý tưởng và sáng tạo trồng cây bơ Hass bước đầu có tiến triển tốt. Chính quyền địa phương đang triển khai những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện vợ chồng trẻ này thực hiện khát vọng làm giàu, từ đó nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện, góp phần khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương”.

Để hình thành nên chuỗi liên kết trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị, vợ chồng anh Bùi Văn Thi đã nghiên cứu tạo ra giống cây bơ Hass; đồng thời liên kết với nhiều nông dân trong huyện Ia Grai hình thành vùng trồng cây bơ này và một số cây ăn quả khác. Đây là hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế, sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện biên giới Ia Grai mang lại hiệu quả kinh tế cao./.

Hà Đức, R’Piên

 

Trả lời