Nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng, thực hiện xen canh nhiều loại cây trồng trên cùng diện tích, trong đó, chủ yếu là các loại cây ăn trái… ông Nguyễn Văn Thiên ở thôn 4, xã Ia Krai, huyện Ia Grai đã có được thu nhập tiền tỷ. Cách làm của ông được đánh giá là hướng phát triển kinh tế hiệu quả, mở ra nhiều triển vọng về xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân xã vùng biên còn nhiều khó khăn Ia Krái.

Thời gian qua, trong khi người dân nhiều địa phương tỉnh, nhất là các vùng có hồ tiêu, cà phê là cây chủ lực gặp khó khăn do tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa thì gia đình ông Nguyễn Văn Thiên ở thôn 4, xã Ia Krai vẫn có thu nhập tiền tỉ từ mô hình xen cây ăn trái với cà phê và hồ tiêu. Trong năm 2017, nhờ được giá được mùa, chỉ riêng cây sầu riêng đã mang về nguồn thu gần 800 triệu đồng gia đình ông. Cách làm này được ông Thiên thực hiện từ nhiều năm nay và luôn mang lại thu nhập ổn định hàng năm.
Ông Nguyễn Văn Thiên – Thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai nói: “Tôi cũng đi học hỏi nhiều nơi như Đăk Lăk, Lâm Đồng, miền Tây… để học hỏi các mô hình xen canh cũng như kỹ thuật trồng các loại cây ăn trái. Những năm qua nhờ nó mà thu nhập của gia đình tôi cũng ổn định. Riêng năm vừa rồi, sầu riêng đã mang lại nguồn thu nhập cao. Để làm được mô hình này tôi cũng tự học hỏi từ nhiều nơi, trên đài báo… từ đó rút kinh nghiệm để làm dần dần”.
Không dừng lại ở cây sầu riêng, qua thực tế sản xuất tại địa phương nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với các loại cây ăn trái nên ông Thiên đã mở rộng diện tích trồng cây ăn trái lên đến gần 3 hecta với nhiều loại như cam, quýt, chôm chôm, mít thái, na dai… Đến nay, vườn trái cây của ông Thiên đã bước đầu cho thu hoạch với kết quả khả quan. Đây là những quả ngọt đáng ghi nhận cho những nỗ lực vượt khó, sự năng động, cần cù, chịu khó tìm tòi học hỏi của ông Thiên cùng vợ sau nhiều năm đến với mảnh đất vùng biên này chỉ với hai bàn tay trắng. Hiện, mô hình trồng cây ăn trái, nhất là xen canh với cà phê, tiêu của ông Thiên đã được chọn làm mô hình điểm và nhân rộng tại địa phương thông qua các tổ chức Đoàn thể các cấp.
Ông Ksor Binh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết: “Gia đình ông Thiên là một trong những hộ phát triển kinh tế tiêu biểu tại địa phương. Ông đã mạnh dạn học hỏi khắp nơi để thoát nghèo, làm giàu tại địa phương. Mô hình của ông được chúng tôi chọn làm điểm để nhân rộng. Ông cũng giúp đỡ nhiều hộ gia đình khác, khoảng gần 10 hộ đã được ông giúp và nhiều hộ đã thoát nghèo”.
Mạnh dạn đi đầu trong chuyển đổi cây trồng, thực hiện đa dạng các loại cây trồng, chịu khó học hỏi, áp dụng KHKT vào sản xuất… là bí quyết giúp ông Thiên làm giàu bằng nghề nông. Với kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Thiên đã được tặng danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2014-2016. Tuy nhiên, điều khiến ông Thiên cảm thấy tự hào và phấn khởi hơn đó chính là mô hình, cách làm của ông đã được nhân rộng và mở ra hướng thoát nghèo, làm giàu mới cho người dân ở xã vùng biên vốn còn nhiều khó khăn của huyện Ia Grai./.
Ngô Thanh, R’Piên, Huy Toàn