Tốt nghiệp cao đẳng ngành điện song Lê Minh Hoàng ở thôn 1, xã Ia H’Lốp, huyện Chư Sê lại bén duyên với nghề nuôi thỏ bởi nhận thấy tiềm năng phát triển khá lớn của vật nuôi này ở địa phương. Sau vài tháng tìm tòi, học hỏi, Lê Minh Hoàng đã xây dựng thành công mô hình nuôi thỏ ngoại khá lớn với thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.Chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhân vật này qua những hình ảnh sau đây:

Hệ thống chuồng hiện đại, đảm bảo vệ sinh, quy trình chăm sóc đảm bảo khoa học là yếu tố quan trọng giúp Hoàng gặt hái thành công trong việc nuôi thỏ
Khởi nghiệp từ 150 triệu đồng đầu tư chuồng trại và 50 con thỏ giống, Lê Minh Hoàng đã nhân giống thành công với tổng đàn dao động từ 450 đến 500 con từ 1 năm nay. Hệ thống chuồng hiện đại, đảm bảo vệ sinh, quy trình chăm sóc đảm bảo khoa học là yếu tố quan trọng giúp Hoàng gặt hái thành công trong việc nuôi thỏ.
Anh Lê Minh Hoàng, Thôn 1, xã Ia HLốp, huyện Chư Sê chia sẻ: “Thời gian ban đầu cũng rất là khó khăn. Vì kỹ thuật của mình hạn chế. Khoảng 3,4 tháng đầu thì thỏ bị thiệt hại rất nhiều. Với nguồn vốn không có nhiều nên mình cảm thấy rất lo. Từ đó mình cố gắng tìm hiểu trên các trang mạng về kỹ thuật nuôi thỏ và học hỏi anh chị đi trước. Đến bây giờ kỹ thuật nuôi thỏ của tôi đã khá tốt rồi”.
Giống thỏ được Hoàng lựa chọn là 2 giống ngoại: Newzeland và California do có nhiều ưu điểm hơn so với thỏ bản địa. Công việc khá nhàn, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với một số vật nuôi quen thuộc, nhất là ít chịu tác động từ diễn biến thất thường của khí hậu hiện nay nên mô hình nuôi thỏ của Hoàng đang thu hút sự quan tâm của khá nhiều người dân ở địa phương.
Anh Nguyễn Đức Tín, Bí thư chi đoàn thôn 1, xã Ia HLốp, huyện Chư Sê đánh giá: “Hoàng đã tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, ĐVTN quanh đây. Bạn cũng là 1 thanh niên ưu tú để cho ĐVTN chi đoàn học hỏi. Đây là 1 trong những mô hình hay đáng để chúng tôi học tập”.
Nói về kỹ thuật nuôi thỏ ngoại Hoàng cho biết: “Để mà nuôi con thỏ tốt thì nguồn thức ăn xanh phải chủ động, tránh tình trạng cho thỏ ăn cỏ bên ngoài. Thứ 2 là thuốc thú y. Mình phải nắm vững quy trình phòng bệnh, trau dồi nhận biết được các bệnh cụ thể để có phác đồ điều trị cho tốt. Đầu ra của tôi khá ổn định, các thương lái mua rất nhiều. Tương lai tôi cũng muốn mở rộng trại”.
Kỹ thuật không quá phức tạp, người nuôi chỉ cần chịu khó tìm hiểu và học hỏi thì sẽ thành công, đầu tư ít mà hiệu quả cao, nhu cầu thị trường lớn… là điều anh Hoàng nhận thấy trong quá trình nuôi thỏ. Mô hình này có thể là một gợi ý hay cho nông dân lựa chọn để phát triển kinh tế./.
Ngô Thanh -Xuân Huy
Cho xin so dien thoai anh hoàng, toi (an nhon binh dinh) muon mua 10 con tho giong new