Triển vọng từ mô hình cà gai leo ở thị xã An Khê

Cập nhật 03/4/2019, 08:04:36

Để tạo sinh kế, giúp bà con làng Nông thôn mới nâng cao thu nhập, thị xã An Khê đã triển khai mô hình cà gai leo sản xuất theo hướng hữu cơ ở làng Pơ Nang, xã Tú An. Bước đầu mô hình đã đem lại những tín hiệu khả quan và mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho người dân.

Mô hình cà gai leo được giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 triển khai thực hiện với tổng kinh phí 375 triệu đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 120 triệu đồng để làm nhà màng rộng 300 m2, cấp cây giống và kinh phí tập huấn; số tiền còn lại do các hộ dân tham gia mô hình đóng góp 50.000 cây giống được ươm trong nhà màng và sau đó đưa ra ngoài trồng trên diện tích gần 2 ha. Theo bà con thì cà gai leo là cây bản địa đã có từ lâu ở vùng đất này nên khi đưa ra trồng cây phát triển rất tốt.

Chị Hồ Thị Viên, Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Ở đây đất đồi khô cằn nhưng khi trồng cây cà gai leo thì lên và có sức chống chịu rất là tốt; chăm sóc thì cũng không nhiều; cách trồng và chăm sóc thì chúng tôi cũng đã biết vì trước giờ ở đây cũng có cây cà gai leo nhưng ông bà mình và bà con chưa biết cách canh tác và thu hái”.

Cà gai leo là một loại cây dược liệu đang được thị trường ưa chuộng. Và khi đầu tư cho bà con, Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 cũng đã cam kết bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân.

Ông Lê Văn Bộ, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tú An 1, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “HTX sẽ tìm đầu ra và liên kết với các doanh nghiệp để tìm thị trường; còn bà con nông dân thì sẽ sản xuất và mang về thì HTX sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm này. Theo dự tính thì mỗi đợt thu thì khoảng 2 tấn cà khô và giá dao động là 70 ngàn một kg thì được 140 triệu; và cái này thì HTX sẽ tính toán để thu mua bền vững cho bà con”.

Với cây cà gai leo đến tháng thứ 4 là bắt đầu cho thu hoạch; sau khi cắt cây sẽ tiếp tục tái sinh. Và với năng suất và giá thu mua như Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 cam kết thì đây sẽ là một trong những cây trồng giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trên cơ sở đó, thị xã An Khê sẽ tổ chức đánh giá và nhân rộng mô hình cho các làng đồng bào khác để tiến tới sản xuất đại trà./.

Đức Hải, Huy Toàn

1 thought on “Triển vọng từ mô hình cà gai leo ở thị xã An Khê”

Trả lời