Những niên vụ thuốc lá gần đây, bên cạnh việc áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước, người trồng thuốc lá ở Krông Pa cũng đã chuyển đổi lò sấy theo công nghệ mới nhằm tiết kiệm nhiên liệu sấy.
Gia đình ông Nguyễn Văn Đại thôn Hưng Hà xã Phú Cần là một trong những hộ trồng thuốc lá vàng trên địa bàn huyện tiên phong chuyển đổi lò sấy thuốc bằng củi sang hệ thống sấy công nghệ mới. Hiện nay, gia đình ông có một lò sấy được tận dụng cải tạo, nâng cấp từ lò sấy cũ với mức chi phí khỏang 100 triệu đồng và một lò sấy công nghệ mới được xây mới hòan tòan với chi phí khỏang 140 triệu đồng. Là hộ có 25 năm trồng cây thuốc lá vàng với diện tích từ 2-3,5 ha. Trước đây cứ đến mùa thu hoạch 1 tháng, gia đình ông phải vất vả tìm mua củi để sấy thuốc lá. Từ niên vụ 2021-2022 đến niên vụ này, nhờ mạnh dạn chuyển đổi sang lò sấy thuốc công nghệ mới đã giúp gia đình ông giảm thời gian, nhiên liệu củi đốt, có thể tận dụng nhiều loại chất đốt khác nhau như: vỏ trấu, xơ dừa… và an tòan trong quá trình sấy, lá thuốc khô vàng đều theo đúng tiêu chuẩn.
Ông Nguyễn Văn Đại – thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, Krông Pa cho biết: “Gia đình làm thuốc từ năm 1998 đến bây giờ, năm 2021 gia đình mạnh dạn chuyển đổi công nghệ mới thấy hiệu quả chất đốt thì giảm 50%, thời gian sấy ngắn ngày hơn. Độ an tòan thì tuyệt không sợ xảy ra cháy. Nhiều hộ cũng qua gia đình tôi học hỏi”.
Niên vụ 2022-2023, gia đình anh Ksor Lik ở buôn Bluk, xã Phú Cần đầu tư trồng 1,7 ha thuốc lá. Với lò sấy theo công nghệ mới nhiều hữu ích đã giúp gia đình anh tiết kiệm rất nhiều chi phí và an tòan.
Anh Ksor Lik – buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Qua làm thuốc tôi thấy lò cải tiến với lò truyền thống tôi thấy lò cải tiến hiệu quả hơn. Tiết kiệm nhất là củi, thời gian sấy lò truyền thống 1 tuần lò cải tiến 4 ngày là khô tiết kiệm thời gian như thế. Trong buôn Bluk tôi thì tầm 20 hộ đã sử dụng. Độ an tòan lò cải tiến không phải tuyệt đối nhưng tủi ro ít”.
Lò sấy công nghệ mới có nhiều ưu điểm như: tiết kiệm được nhiên liệu, giảm nhân công sấy thuốc và đặc biệt 1 mẻ có thể sấy tới vài tấn thuốc lá tươi. Nếu như trước đây, sau khi thu hoạch, các lò sấy phải tốn nhiều nhân công để xiên lá thuốc thành từng xâu, sau đó dùng sào gác lên lò để sấy, thì nay công đoạn này đã đơn giản hơn, chỉ cần trải lá thuốc lên sàn của lò sấy. Bên cạnh đó, nhờ có hệ thống cảm ứng và điều chỉnh nhiệt độ nên không sợ cháy lò hay lá thuốc sấy không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Hiện trên địa bàn huyện Krôngpa đã khỏang 200 lò sấy áp dụng công nghệ sấy tiên tiến này.

Ông Trần Thanh Khiêm – Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Hòa Việt Chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết: “Ích lợi của lò sấy được thiết kế 2 phần nằm tách riêng không giống lò truyền thống vì vậy khi có sự có cháy thì cháy hết, còn lò này thì tách biệt hơi nóng đi qua gián tiếp rủi ro ít. Về nguyên liệu đốt thì lò sấy được thiết kế riêng biệt như thế khi bỏ củi vô quạt thôi gió cho củi cháy bùng đủ nhiệt tự động tắt không bị hao tốn củi đốt, khi thiếu nhiệt độ nó báo, quá trình vậy cháy củi thành than nó cung cấp không khí cháy tiếp, củi cháy hòan tòan, tiết kiệm nhiên liệu hơn.”
Bước đầu áp dụng lò sấy thuốc lá công nghệ mới đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm đáng kể lượng nhiên liệu sấy tiêu hao so với lò sấy truyền thống, qua đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân trồng thuốc lá trên địa bàn, đồng thời bảo vệ môi trường./.
CTV Ngô Thu