Với lợi thế diện tích mặt nước rộng lớn, nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân trong tỉnh Gia Lai đã tận dụng và triển khai thành công các dự án nuôi cá lồng bè, kể cả những giống cá có giá trị kinh tế cao. Mô hình nuôi cá lăng nha đuôi đỏ ở xã Đăk Rong, huyện Đăk Đoa là một điển hình và từ đó mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
Tận dụng lồng hồ của Thủy điện Đăk Rong thuộc xã Đăk Rong, huyện Đăk Đoa, Hợp tác xã Đăk Rong đã triển khai mô hình nuôi cá lăng nha đuôi đỏ từ năm 2021. Đây là mô hình được đầu tư từ nguồn vốn khuyến nông với tổng mức là 300 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 70%, còn lại vốn đóng góp của hợp tác xã.
Sau hơn 1 năm nuôi thử nghiệm, đến nay đã bắt đầu cho thu hoạch với kết quả rất khả quan, cá sinh trưởng đạt tiêu chuẩn về chất lượng và cân nặng. Với quy mô 180m3, sản lượng cá ước đạt 1 tấn. Cá lăng nha đuôi đỏ là giống cá khó nuôi hơn các loại cá khác, môi trường sống đòi hỏi phải được đảm bảo
Ông Trịnh Khắc Dương – Giám đốc Hợp tác xã Đak Rong, huyện Đak Đoa, Gia Lai trao đổi: “Sau 1 thời gian nuôi thử nghiệm, đến nay đã cho thu hoạch. Bước đầu như vậy là đạt, cá sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao. Lợi thế ở đây là có được lồng hồ thủy điện với nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh nên là môi trường thuận lợi để cá sinh trưởng, phát triển.”
Hợp tác xã Đăk Rong hiện có 14 thành viên, trong đó một số hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian đầu triển khai mô hình, một số hộ còn lúng túng khi thực hiện chăm sóc, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông cơ sở nên chỉ sau một thời gian các thành viên đã thành thạo và mọi người rất phấn khởi về thành quả mang lại.
Anh Brunh – Làng Đăk Mông, xã Đak Rong, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Trước đây gia đình cũng khó khăn, chỉ trồng cà phê, ít thôi nên thu nhập không nhiều. Bây giờ thêm mô hình nuôi cá, hy vọng sẽ tăng thêm thu nhập, kinh tế gia đình sẽ ổn định hơn.”

Với kết quả đạt được ban đầu của dự án cá lăng nha đuôi đỏ, Hợp tác xã Đăk Rong đang rất kỳ vọng sẽ là sự khởi đầu thuận lợi cho kế hoạch dài hơi trong thời gian tới, mở ra một hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng.
Ông Trịnh Khắc Dương – Giám đốc Hợp tác xã Đak Rong, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết thêm: “Với kết quả bước đầu đạt được như vậy đây được xem là hướng đi mới đầy triển vọng. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình này để phát huy giá trị mang lại của mô hình.”
Tỉnh Gia Lai có tổng diện tích mặt nước hơn 15.000 ha. Toàn tỉnh hiện có 636 ô lồng, trong đó có 569 ô lồng đang nuôi cá tại các hồ chứa trên địa bàn các huyện Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Chư Prông, Kbang và thị xã An Khê, với tổng thể tích nuôi trên 56.000 m3. Đối tượng nuôi chủ yếu là các loài cá chình, cá thát lát, cá lăng, cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng, cá lóc, cá bống tượng, cá tầm, ước sản lượng thu hoạch trên 800 tấn. Nhiều tiến bộ kỹ thuật tiên tiến được áp dụng đã tạo điều kiện nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và hiệu quả nuôi trồng và khai thác thủy sản, góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của địa phương.
Hồng Uyên – Viễn Khánh