Theo lộ trình đến năm 2020, huyện Kbang sẽ phát triển mới hơn 600ha mắc ca, trong đó có 50ha trồng thuần và 550ha trồng xen ghép. Với sự phối hợp giữa doanh nghiệp, Nhà nước và người dân, bước đầu gần 120ha mắc ca đã được trồng mới, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Groi, thị trấn Kbang trồng gần 100ha. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có điều kiện tốt hơn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Gần 100ha mắc ca được người dân làng Groi trồng xen ghép tại tiểu khu 119 – xã Sơ Pai với mật độ 100 cây/ha. Để đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây gắn bó với loại cây trồng mới, từng bước thay đổi tập quán canh tác nông nghiệp, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Gia Lai và Hiệp hội Mắc ca Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ toàn bộ giống cây trồng, phân bón và đầu tư hệ thống tưới tự động với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND thị trấn Kbang, Kbang cho biết: “Chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc bà con trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng cây trồng. Hy vọng rằng đây sẽ là điểm đột phá giúp cho nhân dân làng Groi nói riêng và các làng đồng bào Bana trên địa bàn huyện Kbang nói chung có cơ hội để tiếp cận trong việc thay đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao đời sống trong thời gian tới”.
Theo tính toán, sau 4 năm trồng, cây mắc ca bắt đầu ra bói và bước đầu sẽ cho thu hoạch với giá trị 30 triệu đồng/1ha, sau đó tăng dần lên qua từng năm. Đến năm thứ 6 trở đi sẽ đạt trên 70 triệu đồng/ha. Theo cam kết từ phía Công ty cổ phần Liên Việt Gia Lai, khi mắc ca vào thời kỳ thu hoạch thì đơn vị sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm cho người dân. Giá thu mua tối thiểu bằng 90% giá mắc ca được bán tại Úc (hiện khoảng 85.000 đồng/kg); trường hợp giá thị trường cao hơn, Công ty sẽ mua theo giá thị trường.
Ông Mã Văn Tình – Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kbang cũng cho biết: “Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Liên Việt Gia Lai để đề nghị tỉnh thống nhất cho đầu tư trồng thuần 93,2ha tập trung tại xã Sơ Pai, đây là diện tích mà công thuê đất để trồng. Ngoài ra huyện cũng phối hợp với công ty triển khai cho các hộ dân đăng ký trồng cây mắc ca trên đất của hộ dân có liên kết bao tiêu sản phẩm”.
Cũng theo ông Mã Văn Tình: Trong khi cây mắc ca chưa đến thời kỳ thu hoạch, người dân vẫn có thể canh tác cây ngắn ngày để có thêm thu nhập, ổn định lương thực. Đồng thời huyện Kbang cũng sẽ tiếp tục phối hợp với một số công ty để hỗ trợ người dân trồng xen cây dứa, khoai lang và bao tiêu sản phẩm cho người dân.
Đoàn Bình, Minh Trí