Trong những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tìm ra những cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Trong đó, mô hình trồng dâu tây đang được một số hộ dân trên địa bàn huyện Đak Đoa trồng thử nghiệm và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với hướng đi mới, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sẽ là nền tảng để người dân phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, mở ra hướng mới trong phát triển du lịch trải nghiệm cho du khách.

Hơn 7 sào đất, từ diện tích hồ tiêu bị chết gia đình ông Mai Văn Ở, thôn Hà Lòng, xã Kdang, huyện Đak Đoa đã đầu tư trồng dâu tây. Theo ông chia sẻ: Biết đến cây dâu tây khá lâu nhưng trồng để kinh doanh thì mới được 1 năm, dâu tây cũng khá dễ trồng và chăm sóc trong khi đó mùa thu hoạch khá dài, tầm 6 tháng. Đồng thời, mô hình mang lại thu nhập khá ổn định cho gia đình ông.
Ông Ở cho biết: “Cây này 1 năm 1 vụ, cho trái kéo dài từ tháng 11 dương lịch đến tháng 4 dương lịch thì mới dứt mùa. Trồng cây này đơn giản, dễ thôi, vấn đề trồng thì không thể tưới béc hay cầm ống mà tưới được, phải dùng hệ thống nhỏ giọt, phân bón không dùng tạp chất được, phải dùng phân bón chất lượng cao, tan hoàn toàn trong nước thì mới có thể sử dụng được. Cái này sâu bệnh rất ít, hơn nữa cây này tốn công hơn một chút, làm lá làm chồi cũng tốn công nhưng thu nhập cao hơn”.
Với hiệu quả kinh tế của mô hình trồng dâu tây đem lại, gia đình ông đang mở rộng diện tích lên hơn 2 ha kết hợp thêm một số cây dược liệu, cải xoăn kale và hoa góp phần làm phong phú mô hình để phát triển du lịch. Theo hướng phát triển nông nghiệp gắn kết du lịch sinh thái nhằm tạo không gian để du khách tham quan, trải nghiệm.
Chị Mai Hương Quỳnh – Con ông Mai Văn Ở, thôn Hà Lòng, xã Kdang, huyện Đak Đoa nói: “Hiện tại, vườn nhà minh trồng dâu. Tiếp đây sẽ trồng thêm 1 số cây trồng khác để phát triển du lịch. Hiện tại mình thấy du lịch của Gia Lai rất là ít điểm mà thu hút khách nên mình muốn Gia Lai có điểm mới nào đó. Sau đó phát triển dâu rộng hơn. Bên đó có nhiêu cây trồng như là: Ớt chuông, cải, phúc bồn tử, nhiều cây trồng khác thêm vào để có nhiều khách có nhiều sự lựa chọn. Sắp tới đây khách tự trải nghiệm, khách tự hái dâu, rau, trái, ớt chuông và các loại cây trồng khác.”
Cây dâu tây vốn là đặc sản nổi tiếng xứ lạnh Đà Lạt nên ít ai nghĩ rằng cây dâu tây lại có thể sinh trưởng, phát triển tốt ở vùng đất Gia Lai. Thế nhưng sau khi được người dân trồng thử nghiệm, cây dâu tây khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, cho năng suất ổn định, bước đầu mang lại hiệu kinh tế. Để cây phát triển sinh trưởng ổn định, người dân áp dụng khoa học công nghệ cao vào nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Các chủ vườn đầu tư hệ thống tưới tự động, hệ thống máng trồng trên cao giúp đảm bảo lượng nước, phân bón cần thiết cho cây, đồng thời tiết kiệm công lao động. Bên cạnh đó, nhiều mô hình được trồng trong nhà kính nhằm hạn chế sâu, bệnh hại cho cây.
Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Với mô hình mình trồng dâu sạch thì khách hàng người ta chuộng. Tại vì dâu Đà Lạt về rất là nhiều nhưng người ta cảm giác không an toàn, mình trồng đây thì khách hàng thông qua mô hình thì họ cảm giác, ăn được trái dâu sạch, an toàn nên sản lượng mình làm ra vẫn tiêu thụ tốt. Trồng trên giá thể mình tưới, mình tưới tự động tránh được dịch bệnh, công mình bỏ ra bớt đi công mình chăm sóc. Tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí với công. Tưới đủ phân đủ nước cho cây, nó tốt hơn. Khi trồng dâu sạch, hữu cơ thì tất nhiên mình sẽ không dùng thuốc rồi nên hạn chế tối đa côn trùng nên làm nhà lồng này.’’
Cây dâu tây là một cây trồng còn khá mới so với nhiều người dân Gia Lai song hiệu quả mang lại đã tạo hướng phát triển mới trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Với xu hướng phát triển các mô hình trồng dâu tây theo hướng công nghệ cao, Sở Khoa học và Công nghệ đang khảo sát để hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến, nghiên cứu giống có năng suất,chất lượng cao nhằm đẩy mạnh các mô hình này trong thời gian tới. Đồng thời, từ các mô hình hiệu quả, Sở sẽ hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu cho các nhà vườn khi có nhu cầu. Qua đó, giúp nâng tầm giá trị sản phẩm, tăng giá trị cạnh tranh cho mặt hàng này trên thị trường để bà con nông dân có thu nhập ổn định hơn.
Nhâm Dung, Thúy Diện, R’Piên