Cây hoa hòe là một loại cây dược liệu và được nhiều hộ gia đình trồng để lấy nụ hoa đun nước uống hàng ngày. Song thời gian gần đây, một số hộ dân trên địa bàn huyện Chư Sê đã đưa vào canh tác tập trung với quy mô tương đối lớn. Theo đánh giá, cây hoa hòe rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở huyện Chư Sê và hứa hẹn đầy triển vọng.
Sau khi trồng thành công 4 ha trong năm 2022, đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Đào Tiến Phát Gia Lai ở huyện Chư Sê đã trồng thêm 7 ha cây hoa hòe ở xã Kông Htôk. Ngoài ra, phía doanh nghiệp còn trồng thêm 10 ha ở huyện Mang Yang. Sau gần 10 tháng trồng, 7 ha hoa hòe trồng đầu năm nay đã cho ra hoa. Về phía doanh nghiệp cho biết: Cây hoa hòe rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở tỉnh Gia Lai nên sinh trưởng, phát triển tốt; còn về khâu trồng, chăm sóc thì khá đơn giản.
Ông Đào Tiến Tình – Giám đốc Công ty Cổ phần Đào Tiến Phát Gia Lai, huyện Chư Sê nói: “Cây hoa hòe thì trồng cũng đơn giản lấy hạt ươm vào bầu như cây cà phê rồi đưa ra trồng. Nếu có điều kiện thì ghép luôn trong vườn ươm không thì đưa ra trồng rồi ghép. Còn chăm sóc thì chỉ đàn 1 năm hoặc 10 tháng như vườn nhà tôi thì đã có hoa. Còn về phân bón thì 1 năm bón cho cây 1 đợt phân chuồng và khoảng 5 đợt phân hữu cơ được hòa sẵn trong hệ thống tưới. Riêng về sâu bệnh thì đặc biệt là không có vì đây này không có sâu nào ăn hết.”
Theo tìm hiểu, cây hoa hòe là một loại cây dược liệu thường được người dân trồng để lấy nụ hoa làm trà thanh nhiệt. Ngoài ra, trong nụ hoa hòe còn chứa từ 6 đến 30% hàm lượng Rutin – là chất thường được dùng trong y học để hỗ trợ lưu thông tuần hoàn, giúp củng cố độ bền thành mạch. Ông Đào Tiến Tình cho biết: Sau khi trồng thành công cây hoa hòe, trước mắt, doanh nghiệp sẽ chế biến thành sản phẩm trà túi lọc; đồng thời liên kết với người dân để mở rộng diện tích và tiến tới xây dựng nhà máy chiết xuất Rutin.

Ông Đào Tiến Tình – Giám đốc Công ty Cổ phần Đào Tiến Phát Gia Lai, huyện Chư Sê trao đổi: “Trước khi trồng thì chúng tôi đã kết nối với các đơn vị thu mua ở các nơi và chủ yếu là ở ngoài phía Bắc để họ chiết xuất Rutin. Năm tới đây thì chúng tôi sẽ đưa vào chế biến trà túi lọc và khi đã đưa vào chế biến thì sẽ kết nối với bà con nông dân để cung cấp phân bón, giống, khoa học kỹ thuật và bao tiêu, thu mua sản phẩm. Nếu như trồng với diện tích nhiều thì bình quân cũng được 4 đến 5 tấn/ha; giá bán hiện nay thì khoảng 120.000 đồng/kg và nếu trừ chi phí rồi thì cũng thu được khoảng 250 triệu đồng/ha.”
Hiện nay, trên địa bàn huyện Chư Sê có một số hộ dân đã trồng thử nghiệm cây hoa hòe với tổng diện tích hơn 20 ha. Ngành chuyên môn của huyện Chư Sê cũng đang theo dõi để có đánh giá cụ thể về hiệu quả mang lại trước khi nhân rộng trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Sê cho biết: “Cây hoa hòe là công trồng rất là mới trên địa bàn huyện. Qua theo dõi thì thấy mới khoảng 1 năm song cây rất phù hợp, sinh trưởng, phát triển tốt, không sâu bệnh và nhanh cho thu hoạch và phù hợp với điều kiện sản xuất của bà con người dân tộc thiểu số. Hiện nay phòng đang theo dõi, đánh giá thật sát và nếu đem lại hiệu quả thật sự thì sẽ tham mưu huyện nhân rộng và hỗ trợ cho bà con nông dân vì cây này có đặc điểm là thu hoạch quanh năm nên giúp cho bà con có thu nhập.”
Tuy nhiên, chi phí trồng cây hoa hòe cũng tương đối cao, khoảng 100 triệu đồng/ha đối với diện tích có đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm. Đây là điều người dân cần cân nhắc khi tiến hành trồng đại trà, tránh phát triển ồ ạt dễ dẫn đến hệ lụy khi đầu ra không ổn định.
Đức Hải – R’Piên