Trước tình hình nguồn nước tự nhiên ngày càng cạn kiệt, không đảm bảo cho sản xuất lúa nước, vài năm gần đây, một số hộ dân trên địa bàn huyện Đak Đoa đã chuyển từ đất trồng lúa sang trồng khoai lang Nhật. Đây được xem là hướng đi mới, không chỉ giảm thiểu được việc bỏ đất trống mà còn góp phần giúp nông dân hạn chế được những rủi ro do thời tiết và có nguồn thu nhập ổn định.

Sau thời gian trồng thử nghiệm khoai lang Nhật trên diện tích đất của gia đình, anh Lê Trung Anh Dũng ở xã ADơk, huyện Đak Đoa đã quyết định thuê hơn 3 ha đất của các hộ dân ở làng Piơng để đầu tư trồng khoai lang Nhật. Anh Dũng cho biết: Khoai lang Nhật sau khi trồng khoảng 4 tháng là cho thu hoạch, 1 sào khoai lang sau khi trừ tất cả các chi phí, nông dân có lãi khoảng 10 triệu đồng. Bên cạnh ít cần nguồn nước tưới, công chăm sóc thì giá bán khoai lang Nhật cũng khá ổn định, dao động ở mức 9.000 đến 12.000 đồng/kg, khoai lang trái vụ có giá cao hơn và quan trọng là có nhà máy ở Đà Lạt bao tiêu đầu ra nên gia đình anh yên tâm đầu tư.
Anh Lê Trung Anh Dũng-Làng Blong, xã Adơk, huyện Đak Đoa cho biết: “Cứ 1 ha đầu tư 50 triệu đồng từ giống má, phân tro, thuê đất… Có nhà máy thu mua nên mình cũng yên tâm, giá có xuống 5.000 đồng/kg cũng không bị lỗ”.
Triển vọng kinh tế từ việc trồng khoai lang Nhật đem lại được xem là tiền đề để xã ADơk tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những diện tích không đảm bảo nguồn nước tưới nhằm hạn chế tình trạng đất bỏ không, gây lãng phí và ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, nhất là các hộ người dân tộc thiểu số.
Ông Lê Trọng Đoàn- Chủ tịch UBND xã Adơk, huyện Đak Đoa cho biết: “Mấy năm trước vụ Đông Xuân xã hay bị mất trắng nhiều nên vụ Đông Xuân năm nay khuyến cáo người dân trồng khoai lang. Hiện toàn xã có 7 ha lang Đông Xuân. Đây là tiền đề để những năm sau xã vận động người dân ở 10 thôn làng chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao đời sống, thu nhập”.
Toàn huyện Đak Đoa hiện có hơn 20 ha đất trồng khoai lang. Bên cạnh khoai lang Lệ Cần đã và đang khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh thì giống khoai lang Nhật cũng được người dân và địa phương kỳ vọng sẽ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân trước những biến đổi của khí hậu như hiện nay./.
Thiên Thanh-Kim Châu- Đặng Trà