Triển vọng giảm nghèo từ mô hình sinh kế nông nghiệp

Cập nhật 30/8/2024, 16:08:25

Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và Dự án 2 về đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025, nhiều hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được trao nhiều mô hình sinh kế nông nghiệp phù hợp, qua đó từng bước cải thiện thu nhập hướng đến giảm nghèo bền vững. Tại thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, thực hiện các Tiểu dự án, Dự án trên, thời gian qua, địa phương đã tiến hành hỗ trợ bò sinh sản đến các hộ nghèo, cận nghèo, trong đó ưu tiên các hộ đồng bào DTTS. Phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân, các mô hình đang kỳ vọng sẽ là “cần câu” giúp bà con sớm vươn lên trong cuộc sống.

Cách đây vài tháng, gia đình anh Siu Minh ở làng Bò được UBND thị trấn  Chư Prông trao 2 con bò sinh sản thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025. Đây là tài sản lớn và cũng là sinh kế gia đình anh mong ước đã lâu. Niềm vui nối tiếp niềm vui, chỉ sau vài tháng, số lượng bò của gia đình anh đã tăng thêm 1 con khi bò mẹ được trao đã sinh sản. Không chỉ mang lại niềm vui lớn khi tài sản được nhân lên, điều này cũng tạo động lực để gia đình anh Siu Minh thêm nỗ lực, cố gắng phát triển kinh tế từ những “chiếc cần câu” thiết thực này.

 Anh Siu Minh – Làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Vừa qua gia đình tôi được tặng 2 con bò sinh sản. Tôi rất mừng và cảm ơn. Thời gian tới gia đình sẽ cố gắng phát huy, chăm bò tốt và cố gắng làm kinh tế tốt hơn.”

Bà Rah Lan H’Huyn – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo, thời gian qua, trên địa bàn làng Bò có 14 hộ dân nhận được cặp bò sinh sản. Bà con rất vui mừng. Điều này giúp cho bà con có phương tiện để sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình. Bà con cũng rất cố gắng. Sau khi nhận bò, bà con đã đối ứng làm chuồng, chăm sóc. Bà con đặt ra mục tiêu là sẽ cố gắng đưa kinh tế của gia đình phát triển hơn so với hiện nay…”

Mặc dù nằm trên địa bàn thị trấn nhưng đời sống kinh tế của bà con tại các thôn, làng đồng bào DTTS của thị trấn Chư Prông vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2023, trên địa bàn thị trấn Chư Prông còn 192 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS trong tổng số 358 hộ nghèo, cận nghèo của toàn thị trấn. Do đó, việc tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án, tiểu dự án giảm nghèo, nhất là các mô hình giảm nghèo thuộc lĩnh vực nông nghiệp là rất cần thiết.

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông trao đổi: “Từ năm 2022 từ khi có các chương trình MTQG, thị trấn cũng đã tiến hành họp rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, trong đó tập trung ưu tiên cho các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS. Trên địa bàn thị trấn thực hiện 6 dự án, tiểu dự án thành phần, trong đó có 3 dự án tập trung hỗ trợ sinh kế và hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó hỗ trợ bò cái sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS. Trong 3 dự án này, chúng tôi đã lựa chọn 28 hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện, kinh nghiệm trong chăm sóc nuôi bò để thực hiện. Các hộ này đã được tập huấn, hướng dẫn và đã được  bàn giao bò, hiện nay bò sinh trưởng, phát triển tốt.”

Giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện để lao động sản xuất, từng bước có thu nhập tốt hơn, hướng đến thoát nghèo bền vững đó là mục tiêu của các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Tin rằng, với sự đầu tư của Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị khi thực hiện các mô hình sinh kế nông nghiệp như hỗ trợ bò sinh sản, đời sống của bà con DTTS trên địa bàn thị trấn Chư Prông sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, từ đó góp phần cùng với địa phương thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững

Ngô Thanh – Phi Long

Trả lời