Huyện Kbang đã và đang quan tâm phát triển cây dược liệu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Mô hình trồng cây sầu riêng trái vụ ở xã Sơn Lang là một trong những hướng đi phát triển kinh tế mới đầy triển vọng.

Ông Lê Hồng Chiến ở thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang là một trong những nông dân đầu tiên đưa cây sầu riêng Thái về trồng trên vùng đất Sơn Lang. Ban đầu ông Chiến chỉ hy vọng cây sầu riêng sẽ góp phần tăng thêm thu nhập cho 1 héc ta trồng xen canh các loại cây ăn trái của gia đình. Tuy nhiên sau 5 năm, 60 gốc sầu riêng trong vụ ra những trái đầu tiên, đã mang lại cho gia đình nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Sầu riêng không chỉ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở Sơn Lang mà điều đặc biệt là ra trái muộn hơn thời vụ khoảng 2 tháng nên giá sầu riêng ở đây luôn ổn định, thậm chí bán được giá cao vì khi thu hoạch thì thị trường sầu riêng trong khu vực đã bán hết.
Ông Chiến chia sẻ: “Tôi cũng mạnh dạn đem cây Sầu riêng về đất Sơn Lang, huyện Kbang này trồng và không ngờ nó rất phù hợp với đất đỏ, riêng đất trắng thì không đạt (trồng cây sẽ chết). Đất đỏ thì giảm chết cây con và ra hoa, đậu trái hiệu quả hơn, chất lượng của quả Sầu riêng ở khu vực này rất là ngon, rất là tốt. Hàng năm thu nhập với gia đình ổn định, cho thu vài trăm triệu thì tôi thấy là hiệu quả”.
Từ 1 héc ta trồng xen canh, sau hơn 10 năm ông Chiến đã dần phá bỏ gần hết các loại cây khác chỉ giữ lại 100 cây cam sành; 30 cây bơ giống 043 để tập trung chăm sóc 60 gốc sầu riêng ban đầu và trồng thêm 20 cây sầu riêng đã được 4 năm. Từ vườn cây này, mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 300 triệu đồng, trong đó sầu riêng cho thu nhập từ 250 đến 270 triệu đồng.
Hiệu quả từ vườn sầu riêng của gia đình ông Chiến đã khuyến khích nhiều hộ khác ở Sơn Lang mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Đến nay ở Sơn Lang đã có hàng chục hộ tham gia trồng sầu riêng Thái với tổng diện tích hơn 20 héc ta.
Bà Hoàng Thị Chung, thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, huyện Kbang nói: “Giá cả thị trường sầu riêng mang lại thu nhập rất cao cho người dân. Xem trên sách, báo, đài rồi người ta chuyển đổi sang cây sầu riêng nhiều nên gia đình cũng muốn tăng thêm thu nhập thì chuyển đổi sang cây sầu riêng”.
Ông Lê Qúy Truyền, Chủ tịch UBND xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “Trong những năm tiếp theo chúng tôi sẽ khuyến khích, tuyên truyền mở rộng diện tích Sầu riêng, hiện nay có trên 20 ha, trong đó có trên 5 ha cho thu hoạch.”
Với quyết tâm khai thác và tạo nên những đột phá trong sản xuất nông nghiệp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã xác định xây dựng 4 chương trình trọng tâm, trong đó có chương trình về đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững, gắn với phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, cây dược liệu, cây ăn trái cho nhu cầu nội địa và hướng đến xuất khẩu. Vì vậy những mô hình hiệu quả như phát triển cây sầu riêng ở xã Sơn Lang đã và đang góp phần quan trọng vào việc đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương./.
Hữu Lanh, Viễn Khánh