Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Cập nhật 19/8/2021, 06:08:36

Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 295, ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 -2025.

Trong xu hướng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dược liệu trong nước và thế giới dự báo tiếp tục tăng, được xem là cơ hội và triển vọng cho cây dược liệu của Gia Lai mở rộng thị trường, xuất ra ngoài tỉnh và các thị trường ngoài nước có thị phần lớn, sức tiêu thụ mạnh như Châu Á và các nước trên thế giới. Chính vì thế, trong Kế hoạch về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh được Sở NN & PTNT ban hành, trong giai đoạn 2021- 2025, tỉnh sẽ tập trung bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên, với các nguồn gen dược liệu bản địa đặc hữu, quý hiếm, có giá trị và có nguy cơ tuyệt chủng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; Phát triển diện tích cây dược liệu dưới tán rừng vào khoảng 6 nghìn 500 ha. Trong đó, hoạt động khai thác dược liệu tự nhiên được thực hiện gắn với bảo vệ rừng và bảo tồn, phát triển nguồn gen quý hiếm.

Cùng với đó, Kế hoạch này cũng đã đưa ra định hướng phát triển vùng nguyên liệu trồng tập trung từ khoảng 5 nghìn đến 10 nghìn ha. Trong đó, sẽ ưu tiên phát triển các loài dược liệu có lợi thế và giá trị kinh tế, có thị trường tiêu thụ, phù hợp với các vùng sinh thái của tỉnh, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn GACP – Việt Nam, GACP-WHO. Mục tiêu, đến năm 2025, ít nhất Gia Lai sẽ xây dựng được thương hiệu cho 2 sản phẩm dược liệu và có ít nhất thêm 5 sản phẩm dược liệu được phát triển theo chương trình OCOP.

Ngọc Hà, Minh Vũ

Trả lời