Triển khai hướng dẫn của Bộ Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Công ty Điện lực Gia Lai đang triển khai công tác điều chỉnh giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng trên địa bàn. Trong khi đó, khách hàng sử dụng điện cũng đang mong chờ chính sách hỗ trợ này để giảm bớt phần nào khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, điều này cũng đồng nghĩa với việc gia đình anh Phan Tùng Sơn sẽ được giảm 10% số tiền điện chi trả trong các kỳ hóa đơn tháng 5, tháng 6 và tháng 7 tới đây đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (tương đương mức dưới 300 kWh/tháng). Mức giảm này có thể không nhiều nhưng cũng phần nào giúp những khách hàng sử dụng điện như gia đình anh tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình trong tình hình kinh tế khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Anh Phan Tùng Sơn – Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Bình thường thì mỗi tháng nhà tôi tiêu thụ khoảng 700-800 ngàn tiền điện. Thì trước thông tin được giảm 10% tiền điện, bản thân tôi rất là vui vì trong mùa dịch này nói thật ra là từ lúc các cháu nghỉ học tới giờ thì chi phí tiền điện của gia đình tăng rất là cao”.
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Gia Lai, toàn tỉnh sẽ có hơn 400 nghìn khách hàng sử dụng điện được hưởng lợi từ chủ trương này. Đối với việc thực hiện giảm giá điện và giảm tiền điện, sẽ áp dụng cho sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng trong 03 tháng là Tháng 4, Tháng 5 và Tháng 6 của năm 2020. Theo đó việc giảm giá điện và giảm tiền điện sẽ bắt đầu được thực hiện tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện Tháng 5, Tháng 6 và Tháng 7 của năm 2020. Còn về đối tượng được giảm giá điện và giảm tiền điện cụ thể như sau:
- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.
- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; và cho các khách sạn, các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.
- Giảm 10% giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm cho khách hàng sản xuất, kinh doanh; cũng như khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (tương ứng mức dưới 300 kWh/tháng).
- Riêng khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ được điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.
Với chủ trương giảm giá điện, giảm tiền điện này, hầu hết khách hàng sử dụng điện đều đồng tình, ủng hộ. Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Quản lý Khách sạn Khánh Linh, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hiện tại được biết thông tin bên khách sạn của chúng tôi đang áp dụng giá điện kinh doanh dịch vụ nhưng mà nay được chuyển sang giá điện sản xuất thì giá điện thay đổi rất là nhiều. Bên khách sạn rất là mừng và về vấn đề này thì cố gắng làm sao giảm bớt chi phí để ổn định kinh doanh. Rất là đồng tình với chủ trương này và cũng mong Chính phủ hỗ trợ DN để ổn định kinh doanh.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Nhà hàng Pleiku Ngon, TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Nghe thông tin được giảm như vậy thì rất là phấn khởi; giảm được Tháng 5, Tháng 6 và Tháng 7 luôn. Nó không nhiều nhưng cũng giảm một phần đáng kể nào đó trong giai đoạn kinh doanh khó khăn này”.
Hiện nay, Công ty Điện lực Gia Lai đã xây dựng phương án huy động bố trí nhân lực, vật lực đầy đủ để triển khai thực hiện việc giảm giá điện cho khách hàng dùng điện trên địa bàn tỉnh; với mong muốn hỗ trợ phần nào những khó khăn cho khách hàng sử dụng điện, và qua đó nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện cho khách hàng./.
Mỹ Tiến, Phi Long