Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719

Cập nhật 23/8/2024, 16:08:03

Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (còn gọi là Chương trình MTQG 1719) là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tại Gia Lai, triển khai thực hiện Chương trình, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào DTTS, vùng DTTS; các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cũng đã đẩy mạnh công tác tuyền truyền giúp người dân vùng đồng bào DTTS hiểu và đồng tình, hưởng ứng tham gia chương trình, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển các vùng DTTS cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. PS thực hiện tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông.

Gia đình chị Siu Nghé ở làng Bạc 1 là một trong 06 hộ của xã Ia Phìn, huyện Chư Prông đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, rồi được xã tuyên truyền vận động, gia đình chị đã vay thêm Ngân hàng chính sách xã hội huyện số tiền 40 triệu đồng để đối ứng cho chương trình, đồng thời góp thêm hơn 20 triệu đồng của gia đình để xây dựng một căn nhà kiên cố, khang trang. Có nhà mới ổn định chỗ ở, an tâm phát triển kinh tế để từng bước vươn lên thoát nghèo thật sự là niềm vui khôn xiết của gia đình chị Siu Nghé.

Chị Siu Nghé – Làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông chia sẻ: “Nhà mình trước đây khó khăn, giờ Nhà nước hỗ trợ làm nhà, gia đình mình góp thêm để có nhà mới. Mình cảm ơn Nhà nước và chính quyền xã đã quan tâm đến gia đình mình cũng như các hộ khó khăn của làng.”

Không nằm ngoài mục tiêu tạo động lực cho sự phát triển, các dự án của Chương trình MTQG 1719 được triển khai thực hiện ở xã Ia Phìn thời gian qua đều trên tinh thần dân chủ trong việc lựa chọn đối tượng, cũng như thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình để qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS. Cùng với đó là thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn, huy động các nguồn lực, sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí. Và bằng công tác tuyên truyền đã giúp bà con DTTS trên địa bàn xã dần thay đổi thói quen, nhận thức về điều này.

Chị Siu Pach – Xã Ia Phìn, huyện Chư Prông nói: “Từ khi có bồn nước thì mình sử dụng tiện hơn, đảm bảo hơn, bơm sử dụng được dài ngày hơn.”

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại địa phương, xã Ia Phìn đã phát huy vai trò, tiếng nói cũng như sự gương mẫu đi đầu của người uy tín, già làng, trưởng thôn trong những công việc chung của thôn, làng và của xã; giúp người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình. Với vai trò, trách nhiệm của mình, những người có uy tín, già làng, trưởng thôn trên địa bàn xã đã thật sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào DTTS, là điểm tựa của cộng đồng dân cư và có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể, góp phần quan trọng trong thành công của Chương trình MTQG 1719 tại địa phương, mang lại những khởi sắc cho thôn, làng.

Ông Rơmah Kơch – Trưởng thôn làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông bày tỏ: “Bây giờ thay đổi có đường bê tông, đường nhựa. Thấy khang trang hơn, đẹp hơn. Bà con trong làng thì cũng đoàn kết với nhau.”

Để đảm bảo Chương trình MTQG 1719 được triển khai theo chiều sâu, có trọng tâm và đạt chất lượng, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát cũng đã được xã Ia Phìn quan tâm và thực hiện thường xuyên. Qua đó nắm bắt kịp thời tình hình triển khai thực hiện chương trình ở cơ sở cũng như những kiến nghị, đề xuất của dân; rút ra kinh nghiệm và tìm được những cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; từ đó củng cố thêm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chương trình.

Ông Đào Quang Bình – Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi: “Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình thì công tác kiểm tra, giám sát luôn được địa phương rất coi trọng. Kiểm tra đúng đối tượng, đúng nội dung chương trình để hiệu quả chương trình được tốt nhất. Trong quá trình đó, khi mà được giao vốn về thì lựa chọn đúng đối tượng và triển khai dân chủ, bà con được công khai minh bạch và khi được giao vốn về thì triển khai giải ngân ngay, không để chậm tiến độ cũng như không để nguồn vốn nào khi triển khai tại địa phương phải trả về. Những tiêu chí chính thì về cơ bản đã đạt hiệu quả của chương trình đề ra.”

Sự nỗ lực của hệ thống chính trị, trong đó việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền là giải pháp để chính quyền cơ sở và người dân, nhất là đồng bào DTTS trên địa bàn xã Ia Phìn, huyện Chư Prông hiểu đúng, hiểu đủ và triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trong thời gian qua cũng như thời gian tới

Mỹ Tiến – Thanh Sáng

Trả lời