Chính thức được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2002, đến nay Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và tỉnh Tây Ninh” tại Gia Lai bằng nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau đã và đang góp phần giúp hàng ngàn lượt người cần trợ giúp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với 5 triệu đồng được hỗ trợ từ Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2011-2015, gia đình anh Đinh Inh ở làng Đăk Yang (xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ) đã góp thêm vốn đối ứng 4 triệu đồng để mua một con bò cái sinh sản với trị giá 9 triệu đồng vào thời điểm năm 2013. Sau 3 năm, đàn bò của gia đình anh giờ đã sinh sản và phát triển được 3 con, đồng thời con bò cái giống ban đầu cũng đang mang thai lần thứ 3. Có nguồn hỗ trợ kinh tế, gia đình anh Inh đã thoát được hộ nghèo, và nếu tính giá trị đàn bò của gia đình ở thời điểm hiện tại cũng đã hơn số vốn bỏ ra ban đầu gấp 10 lần.
Anh Đinh Inh – Làng Đăk Yang, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Gia đình mình nghèo được Hội CTĐ hỗ trợ bò thì mừng lắm. Mình đã cố gắng nuôi, cho nó ăn để nó phát triển. Giờ thì mừng lắm rồi”.
Bằng nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau như: Hỗ trợ sinh kế; hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình; hỗ trợ phục hồi chức năng tại cộng đồng; và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà; riêng trong giai đoạn 2011-2015, dự án đã được triển khai ở tất cả 17/17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai; tổ chức khám sàng lọc cho 384 đối tượng; phẫu thuật chỉnh hình-phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ chỉnh hình, vật dụng chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 183 lượt đối tượng; đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế cho 641 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam ở các địa phương; với tổng giá trị hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng.
Ông Võ Đình Trinh – Thôn Thượng An 1, xã Song An, TX An Khê, Gia Lai cho biết: “Trước kia cháu đi thì phải vịn từ chỗ này sang chỗ kia chứ không thể nào mà thả tay được; còn từ khi mà phẫu thuật ở Quy Nhơn được rồi, chỉnh hình được rồi thì về cháu tự đi được nhưng mà vẫn phải vịn từ chỗ này sang chỗ kia, hoặc từ một đoạn trống thì cháu đi tắt qua rồi vịn đi tiếp. Rồi thì mình phải tập luyện thêm cho cháu thì thấy cháu cũng đã đi được”.
Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai cho biết: “ Thời gian sắp tới thì chúng tôi tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian vừa qua cũng như 1 số mô hình hiệu quả để quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát triển mang tính bền vững”.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng những nỗi đau để lại với các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/điôxin là nỗi đau hàng giờ, hàng ngày với mỗi nạn nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng xã hội. Với mục tiêu chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiểu biết về các biện pháp phòng chống hậu quả của chất độc da cam/điôxin và hỗ trợ vốn để các nạn nhân chất độc da cam phát triển kinh tế hộ gia đình; Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây nguyên và tỉnh Tây Ninh” đã và đang góp phần không nhỏ nhằm khắc phục hậu quả của chất độc hóa học/điôxin, giúp các nạn nhân được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, hòa nhập và tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống ./.
Mỹ Tiến, R’Piên