Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, với trách nhiệm được giao, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông những tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm về tốc độ
Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định cho phép được xem là một trong những nguyên nhân rất dễ dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Do vậy, để giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng này, thời gian qua, cùng với lực lượng chức năng trong tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm về tốc độ. Theo đó ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tại những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thì lực lượng còn tập trung vào những tuyến đường trọng điểm, đông phương tiện lưu thông trong nội thành thành phố Pleiku.
Cùng với đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng đồng loạt ra quân thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài việc ngăn chặn xe công nông chở người lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ thì các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là sử dụng rượu bia cũng được xử lý một cách kiên quyết
Đại tá Phạm Văn Uấn – Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Song song với đó thì chúng ta phải có chế tài xử lý quyết liệt hơn nữa. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vào mùa lễ hội ( cúng nhà mả, cúng lúa mới) người ta thường sử dụng rượu bia thế thì chúng ta phải tuyên truyền làm sao để cho nhân dân hiểu được. Từ đó họ hiểu được khi sử dụng rượu bia thì không được điều khiển xe mô tô, xe máy tham gia giao thông. Theo cách làm như thế thì mới phát huy được hiệu quả, kéo giảm được tai nạn giao thông”.
Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng thực hiện nghiêm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chính sự chủ động, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của đươn vị đã góp phần kéo giảm cả 3 chỉ số liên quan đến tai nạn giao thông 3 tháng đầu năm 2016. Tuy nhiên theo đánh giá, hiện nay, tình trạng vi phạm an toàn giao thông của một bộ phận người dân tại cơ sở vẫn thường xuyên diễn ra, làm cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp. Bởi vậy mỗi cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát nhằm chấn chỉnh hành vi vi phạm…/.
Đoàn Bình -Thanh Sáng