Sở Nông nghiệp và PTNT vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống bệnh trắng lá mía và bệnh khảm lá virus gây hại trên cây sắn.
Tính đến cuối tháng 8.2018 toàn tỉnh có trên 2.000 hecta bị bệnh trắng lá mía. Khó khăn nhất hiện nay là bệnh trắng lá mía chưa có thuốc đặc hiệu trong khi đó hầu hết các giống mía được trồng ở các huyện phía Đông Nam tỉnh đã bị nhiễm bệnh. Để hạn chế bệnh trắng lá mía lây lan phát triển thành dịch làm ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa ra một số khuyến cáo: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời và tổ chức tiêu hủy nguồn bệnh bằng biện pháp đào gốc, bứng cây đem ra khỏi vườn tiêu hủy đối với những diện tích bị nhiễm bệnh dưới 30%. Đối với những diện tích bị nhiễm nặng tỷ lệ bệnh trên 30%, không có khả năng cho thu hoạch thì tiến hành tiêu hủy ngay. Về lâu cần áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp từ việc quản lý cây giống đến quá trình canh tác.
Tuy ở mức độ thấp hơn, song bệnh khảm lá virus gây hại trên cây sắn cũng đang khiến nhiều nông dân lo lắng. Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh có hơn 58 hecta bị nhiễm bệnh khảm lá, tập trung các huyện: Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa. Nhằm ngăn chặn bệnh lây lan, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh. Về lâu dài sẽ ngăn chặn việc vận chuyển mua bán hom sắn từ các ruộng đã bị nhiễm bệnh, tuyệt đối không sử dụng hom giống ở vùng bị nhiễm bệnh để trồng, nghiêm cấm mua bán, trồng giống sắn HL-S11.
Hồng Uyên, Huy Toàn