Triển vọng từ mô hình mãng cầu ta hạt lép ở xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah 

Cập nhật 12/8/2019, 10:08:02

Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích đang là điều mà nhiều nông dân trăn trở. Xuất phát từ thực tế đó, ông Lê Văn Thanh ở xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah đã đầu tư trồng thử nghiệm mô hình mãng cầu ta hạt lép, bước đầu đem lại những kết quả rất khả quan.

Sau thời gian nghiên cứu, học hỏi tại những vùng chuyên canh trái cây ở khu vực Đông Nam Bộ, năm 2018, ông Lê Văn Thanh đã quyết định mua giống mãng cầu ta hạt lép ở Đồng Nai về trồng thử trên diện tích 2 ha của gia đình. Ông Thanh cho biết: Không chỉ ít cần công chăm sóc và nguồn nước tưới, giống mãng cầu này còn sinh trưởng và phát triển rất tốt, khả năng kháng sâu bệnh cao; đặc biệt là có thể cho quả trái vụ, với 2 vụ/năm. Ngoài việc cho quả to và giá bán cao hơn những loại mãng cầu khác, ông còn liên kết với Hợp tác xã để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Ông Lê Văn Thanh – xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Hiện tại  giống mãng cầu của bà Kim Mai này là không đủ số lượng hàng để cung cấp trong nước, chứ chưa nói là xuất đi nước ngoài. Hiện tại giá đang ký kết hợp đồng trong siêu thị loại 1-  loại 1kg trở lên là 120 ngàn, còn 6 lạng đến 1 kg là 80 ngàn/kg”.

Nhận thấy cây mãng cầu ta hạt lép phù hợp với những khu vực đất đồi và tập quán sản xuất của người DTTS trên địa bàn xã nên ông Thanh có kế hoạch mở rộng diện tích thêm 4 ha. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ đầu tư giống cây để bà con DTTS tại địa phương có thể tham gia trồng và bao tiêu sản phẩm nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập trong những lúc nông nhàn.

Ông Thanh cho biết thêm: “Mình học hỏi tại HTX Kim Mai trong Đồng Nai. Mình nghiên cứu và trồng thí điểm thành công năm ngoái, năm nay đã có thu rồi, đầu ra là mình không lo nữa. Sắp tới mình có vườn cây đó, mình nhân giống ra để hỗ trợ cho người dân trồng và tái thu mua lại. Ở đây người dân đa phần độc canh cây cà phê. Sắp tới mình sẽ nghiên cứu trồng xen canh những cây ngắn ngày, trong tháng 3, 4, 5, 6 trong thời gian đó người dân có thu nhập được”.

Để nâng cao giá trị của quả mãng cầu, ông Thanh đã đầu tư nhãn mác, bao bì nhằm khẳng định vị thế của quả mãng cầu trên thị trường. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp gia đình ông và nhiều hộ DTTS trên địa bàn huyện Chư Pah có thêm nguồn thu đáng kể./.

Thiên Thanh, Kim Châu, Duy Linh

Trả lời