Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với với tiêu thụ sản phẩm là một trong những Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 được huyện Chư Pah triển khai tại một số xã. Ngoài việc xây dựng mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân, dự án còn được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp người dân các xã vùng khó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên trong thời gian đầu triển khai cũng gặp một số khó khăn. Ghi nhận về mô hình liên kết trồng sâm đương quy vừa được triển khai thực hiện tại xã Hà Tây – một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pah.

Gia đình bà Yen ở làng Kon Măh là 1 trong những hộ tiên phong đăng ký tham gia trồng sâm đương quy trên địa bàn xã Hà Tây. Tận dụng nguồn nước tưới gần khu vực suối, vào đầu tháng 3 vừa qua, gia đình bà đã trồng thử 1 sào sâm đương quy tại vườn nhà. Ngoài nguồn cây giống, phân bón được công ty cung cấp, gia đình còn đầu tư hệ thống tưới để thuận tiện trong quá trình chăm sóc.
Bà Yen – Làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Nghe người ta nói sâm đắt tiền gia đình đăng ký thử. Công ty hỗ trợ phân, giống để mình trồng thử, có hiệu quả hay không, nếu có hiệu quả thì mai mốt mình trồng nhiều hơn. Công ty cam kết có thu hoạch thì họ mua cho mình”.
Ngoài gia đình bà Yen, hiện còn 7 hộ trên địa bàn xã Hà Tây đã đăng ký và trồng thử nghiệm sâm đương quy theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và nông dân với tổng diện tích 8 sào. Theo đó, các hộ tham gia mô hình được Công ty Cổ phần Điền An Gia Lai hỗ trợ giống, phân bón và vôi, còn lại là vốn đối ứng của các gia đình. Các hộ nhận giống và trồng vào đầu tháng 3 vừa qua, tuy nhiên do gặp nắng hạn cùng một vài yếu tố khác nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.
Ông Đinh Sưk – Làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah cho biết: “Sau khi được đầu tư giống, lúc đầu trồng đủ nước nó phát triển tốt, nhưng có cây bị gặp nắng hạn, thiếu nước cũng không lên nổi. Thứ 2 là công ty cấp giống, cây con cấp nhỏ, cũng mong muốn công ty giúp đỡ thế nào để vườn đây tôi trồng có hiệu quả về kinh tế”.
Ông Nguyễn Đức Minh – Bí thư Đảng ủy xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Qua 20 ngày xuống giống khả năng giống của đơn vị cung cấp cũng nhỏ, tỉ lệ chết cũng nhiều. Sản phẩm theo quy trình hướng dẫn của Công ty dược liệu Điền An, sản phẩm khi thu hoạch sau khoảng 18 tháng thì công ty sẽ mua theo giá trên thị trường, thấp nhất là theo giá mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ bao tiêu giá thấp nhất là 40 đến 50.000 đồng/kg”.
Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm dược liệu trên địa bàn huyện Chư Pah do Công ty cổ phần Điền An Gia Lai thực hiện. Theo đó, 245 hộ dân của xã Hà Tây và xã Chư Đang Ya sẽ tham gia trồng cây sâm dây và đương quy với quy mô 58,5 ha. Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 7,1 tỷ đồng, trong đó vốn công ty gần 5,1 tỷ đồng, vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới 2 tỷ đồng. Sau khi triển khai thí điểm tại 8 hộ, dự kiến trong tháng 6 này khi mùa mưa đến, hơn 200 hộ DTTS khác ở xã Hà Tây sẽ tham gia trồng sâm đương quy. Do vậy, để dự án phát huy hiệu quả như mong muốn, những khó khăn, vướng mắc của người dân và địa phương cần được quan tâm tháo gỡ kịp thời, qua đó đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo hài hòa quyền lợi kinh tế của người dân và doanh nghiệp trong quá trình liên kết./.
Thiên Thanh, Duy Linh