Trong hành trình phát triển của tỉnh Gia Lai, đội ngũ trí thức đã và đang khẳng định vai trò và những cống hiến của mình trong công cuộc xây dựng quê hương. Nhiều trí thức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các cơ quan trong hệ thống chính trị và nghiên cứu, giảng dạy; là lực lượng tiên phong đưa tri thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và công nghệ… tại địa phương. Dù là người sinh ra trên mảnh đất này hay những người chọn Gia Lai làm nơi gắn bó, ở họ đều có mẫu số chung, đó là khát vọng được cống hiến bằng chính tri thức, tâm huyết cho sự phát triển của Gia Lai.
Cô giáo trẻ Rơ Chăm Vưh đang công tác tại Trường Tiểu học Ia Ly, huyện Chư Păh là một trong những giáo viên tiêu biểu với danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Với lòng nhiệt huyết, sự tận tâm và tình yêu thương dành cho học trò, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số, cô Rơ Chăm Vưh đã không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo ra môi trường học tập gần gũi, hiệu quả. Những đóng góp của cô không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách về cơ hội học tập giữa học sinh vùng sâu, vùng xa với vùng thuận lợi và lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cô giáo Rơ Chăm Vưh – Trường Tiểu học Ia Ly, huyện Chư Păh bày tỏ: “Khi được phân công, công tác giảng dạy thì bản thân tôi cố gắng học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân mình để từ đó truyền đạt cho các em học sinh kiến thức một cách hiệu quả nhất. Bản thân tôi là một giáo viên trẻ, cố gắng tham gia về các hoạt động chuyên môn, vừa rồi tôi tham gia chương trình giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học cấp huyện, cấp tỉnh. Từ đó, tôi được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp để lấy kinh nghiệm đó đưa về trường lớp của mình giúp các em học hỏi tiến bộ hơn.”
Cũng như cô giáo Rơ Chăm Vưh, lực lượng trí thức của Gia Lai đang cống hiến với tinh thần vì sự phát triển của quê hương. Mỗi người làm việc ở mỗi lĩnh vực, công việc, nhưng tất cả đều miệt mài nỗ lực, có nhiều đóng góp trong việc phổ biến, truyền đạt tri thức, những giá trị tốt đẹp của cuộc sống và những tiến bộ khoa học và kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn, góp phần lan toả tinh thần xã hội cùng học tập, nâng cao dân trí và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững của địa phương.
Anh Lê Quang Phước – Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Gia Lai chia sẻ: “Trong thời gian qua, công tác tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Gia Lai, tôi đã thực hiện ứng dụng trên khoảng 40 đơn vị về truy xuất nguồn gốc cho các nhà sản xuất, các đơn vị hộ đơn vị kinh doanh thực hiện truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm của họ. Đối với các sản phẩm chủ lực như sản phẩm OCOP chẳng hạn truy xuất nguồn gốc về tính hình thức tăng giá trị sản phẩm từ OCOP từ 3 sao đến 4 sao, bắt buộc có truy xuất nguồn gốc, việc thực hiện truy xuất nguồn gốc còn tăng khả năng nhận diện thương hiệu, nhận diện sản phẩm cạnh tranh với các sản phẩm khác, đáp ứng tiêu chí đưa sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.”
Hiện nay, đội ngũ trí thức của tỉnh Gia Lai có hơn 130.000 người có trình độ từ cao đẳng trở lên, là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Với kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm, lực lượng trí thức đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển của tỉnh. Sự đóng góp của đội ngũ trí thức không chỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và toàn diện của Gia Lai trong thời kỳ hội nhập.
Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Danh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai nhận định: “Trí thức nói chung trong tỉnh có sự đóng góp, cụ thể là mời họ tham gia vào các cuộc phản biện, rồi tham gia viết bài tập thông tin, khoa học công nghệ của tỉnh hoặc là góp ý những văn bản của tỉnh, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng như các sở, ban, ngành gửi đến,…Việc tập hợp trí thức khá tiến bộ cụ thể là anh em càng ngày càng gắn bó với Liên hiệp Hội và Liên hiệp Hội cũng tổ chức, tạo điều kiện để tri thức tham gia tổ chức hội thảo, trình bày báo cáo, toạ đàm chính do họ đứng ra.”
Các cấp, các ngành của Gia Lai luôn trân trọng, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà. Đặc biệt, để thực hiện tốt Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chương trình hành động số 104-CTr/TU ngày 18 tháng 3 năm 2025 và các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đang quán triệt, triển khai thực hiện với tinh thần tạo môi trường và những điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ trí thức phát huy tinh thần sáng tạo, cống hiến trí tuệ, tâm huyết để chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh sâu rộng hội nhập quốc tế và đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, thịnh vượng.
Thuý Diện – Huy Toàn – Minh Trung