Trên 905 tỷ đồng là tổng nhu cầu vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Gia Lai.
Trong đó: Ngân sách trung ương gần 820 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương đối ứng 10% trên tổng vốn trung ương phân bổ; gồm: vốn đầu tư phát triển hơn 318 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 583 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn của năm 2021 và năm 2022 là hơn 166 tỷ đồng thì vốn sự nghiệp đã và đang được các địa phương triển khai hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và phân bón cho người dân; về vốn đầu tư phát triển năm 2022 đã phân bổ cho huyện Kông Chro để triển khai xây dựng 24 công trình phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện một số dự án, tiểu dự án khác. Cùng với đó, các ngành, địa phương cũng đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện các hợp phần từ nguồn vốn năm 2023 nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả đầu tư./.
Đức Hải – R’Piên