Trao sinh kế phù hợp, góp phần giảm nghèo bền vững

Cập nhật 04/12/2024, 16:12:40

Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo là một trong 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là giải pháp quan trọng, giúp khai thác hiệu quả thế mạnh địa phương, khơi dậy tính chủ động, tạo cơ hội để người nghèo tự lực vươn lên. Phóng sự ghi nhận hiệu quả Chương trình tại huyện Mang Yang.

Tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, hộ bà Lục Thì Sầy ở làng Pơ Nang rất phấn khởi khi được nhận 5 con heo con thuộc Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo bền vững

Nhiều năm qua gia đình bà Sầy cứ loay hoay với bài toán vươn lên thoát nghèo, không có vốn để đầu tư sản xuất, thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Đầu năm 2024, sau khi rà soát bình bầu từ cơ sở, gia đình bà Sầy được nhận hỗ trợ một lúc 5 con heo con nên vui mừng khôn xiết.

 Bà Lục Thị Sầy – Làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang nói: “Vừa rồi nhà nước quan tâm hỗ trợ cho bà 5 con heo bà nuôi, bà cảm ơn các cấp chính quyền, bà biết ơn nhiều lắm. Giúp cho gia đình thêm thu nhập. Hiện tại gia đình còn khó khăn thiếu thốn nhiều lắm, bây giờ nhà nước giúp cho cảm ơn, thấy vui vẻ, bà nuôi cho lớn giúp cho gia đình có thêm chi phí bớt khó khăn.”

Còn đây là mô hình cây mắc ca trồng xen trong vườn cà phê của hộ ông Brưk ở làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Đây cũng là mô hình giảm nghèo được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững triển khai trên địa bàn xã Kon Thụp trong năm 2024. Tuy mới đưa vào trồng nhưng cây mắc ca rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất Mang Yang và hứa hẹn nhiều triển vọng. Ông Brưk rất phấn khởi, hy vọng sau vài năm nữa gia đình sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập, cuộc sống được cải thiện khi mắc ca được thu hoạch.

Ông Brưk – Làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang chia sẻ: “Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hỗ trợ cho bà con thì bà con cố gắng làm để sau này có thêm thu nhập. Sau 5 tháng mình thấy cây mắc ca phát triển nhanh, xã hỗ trợ phân, thuốc…hướng dẫn cách trồng. Đầu tiên chưa biết thì thấy khó nhưng được nông nghiệp hướng dẫn cách trồng thì thấy được. Nếu được giá thì bà con cảm ơn dự án, xã đã hỗ trợ cho bà con mô hình trồng mắc ca.”

Được biết, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, xã Kon Thụp đã cấp cây giống mắc ca trồng xen trong vườn cà phê cho 28 hộ trồng trên 33,2 ha với tổng kinh phí thực hiện trên 400 triệu đồng. Đây cũng là nguyện vọng của người dân khi xã thực hiện khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình nên khi được cấp phát cây giống mắc ca, bà con đều rất phấn khởi. Đây chính là yếu tố góp phần quan trọng trong việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Kon Thụp trong những năm qua khi việc hỗ trợ đều được thực hiện dựa trên mong muốn, nguyện vọng của người dân.

Ông Phan Nguyễn Vy Sa – Phó Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang trao đổi: “Việc triển khai các cái chương trình mục tiêu quốc gia đến với người dân thì chúng tôi cũng dựa trên các tiêu chí, thứ nhất là chúng tôi ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm sao đảm bảo được hộ dân là thoát nghèo bền vững. Trong thời gian qua, đối với các dự án như chương trình giảm nghèo bền vững cũng như chương trình phát triển miền núi đồng bào, chúng tôi cũng đã lồng ghép các hộ nghèo cũng đã góp phần giảm được tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống  mức tiêu chuẩn như năm vừa rồi, hộ nghèo của toàn xã  là 18.01% giảm xuống còn 9,51%, hiện nay còn 8,5%, đạt tiêu chí theo quy định.”

Ngoài nguồn vốn của năm 2022 và 2023 chuyển sang năm 2024 là hơn 3,1 tỷ đồng và trên 2,9 tỷ đồng nguồn vốn bố trí trong năm 2024 thực hiện Dự án 2, huyện Mang Yang đã triển khai được 19 dự án trồng trọt, chăn nuôi tại 8 xã.

Nguồn kinh phí thực hiện các dự án được các xã bố trí kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội tiếp cận nguồn lực, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững

Hồng Uyên – Minh Trung

Trả lời