Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Viết Hợp – Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cập nhật 20/4/2019, 09:04:26

Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường sử dụng, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Viết Hợp – Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Phóng viên Đoàn Bình: Thưa đồng chí! Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một số vụ việc các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi. Xin đồng chí cho biết cụ thể thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng?

 Thượng tá Nguyễn Viết Hợp trả lời: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua xảy ra một số vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Nổi lên có 6 loại, thứ nhất là giả danh kiểm tra viên, kiểm sát viên của các cơ quan tư pháp điện thoại đến các nạn nhân nói liên quan đến các vụ án ma túy, rửa tiền và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vài tài khoản của cơ quan điều tra để thẩm tra xác minh. Nếu sau đó không có vi phạm gì thì trả lại, số tiền này sau đó bị chiếm đoạt. Thứ 2 là thông qua các trang mạng xã hội để làm quen trên mạng thì một số đối tượng là người nước ngoài, ở các nước Châu Phi, Mỹ La Tinh, giả danh là quân nhân Mỹ có một khoản tiền lớn muốn đầu tư về Việt Nam để kinh doanh, nạn nhân chủ yếu là các phụ nữ. Sau khi làm quen xong thì các đối tượng thường tặng quà, gửi tiền và chụp hình gửi ở các sân bay, sau đó gửi cho nạn nhân thấy. Tiếp đó khoảng 1 ngày sẽ có đối tượng giả danh Hải quan sân bay điện đến báo có người nước ngoài gửi quà đến cho chị, có rất nhiều thùng hàng, trong đó có nhiều đô la, yêu cầu chị phải nộp một khoản tiền nhất định, một là tiền phạt, hai là tiền nhận hàng thì mới được nhận hàng đó. Nạn nhân tưởng đó là thật thì sẽ chuyển một khoản tiền nhất định, sau đó sẽ bị chiếm đoạt và điện thoại lại người gửi thì không liên lạc được. Thủ đoạn thứ 3 là xin thông tin về tài khoản để đặt cọc tiền mua bán hàng, thế thì các đối tượng nghiên cứu trên mạng thì biết là nạn nhân đang rao bán nhà, xe máy, ô tô thì đối tượng sẽ xin thông tin cá nhân, nhất là chứng minh nhân dân, địa chỉ, thông tin ngân hàng để chuyển khoản đặt cọc. Các nạn nhân tưởng đó là thật thì đã cung cấp cả mã giao dịch trực tuyến ngân hàng thì sau đó các đối tượng vào tài khoản đó là chiếm đoạt toàn bộ số tiền tài khoản. Thứ 4 nữa là đặt hàng mua bán qua mạng thì các trang Web giao dịch tưởng đó là thật, nhưng tất cả là giả mạo nên nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng bán hàng. Sau khi chuyển tiền xong thì không nhận được hàng, điện thoại lại thì không liên lạc được. Thứ 5 là giả danh nhà mang thông báo trúng thưởng, đối với thủ đoạn này thì đã có từ lâu rồi nhưng qua cảnh báo của cơ quan điều tra thì lâu lâu trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn có người mắc vào. Ví như các nhà mạng nhắn tin bạn trúng thưởng xe máy, nhà và các vật dụng có giá trị, sau đó đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển một số tiền nhất định, thông qua hình thức cào thẻ cạc, nộp vào các số điện thoại, sau đó bị chiếm đoạt. Thủ đoạn thứ 6 thì trên địa bàn tỉnh Gia Lai có xảy ra vài vụ đó là hắc các tài khoản, nạn nhân chủ yếu có người thân sống ở nước ngoài. Đối tượng theo dõi, biết được thì hắc vào các tài khoản của người đó, sau đó giả dạng là con cái, người thân nhắn tin về gia đình và yêu cầu chuyển tiền để mua hàng hóa, sau đó chiếm đoạt.

Phóng viên Đoàn Bình: Để đấu tranh với các đối tượng lừa đảo này, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nào?

 Thượng tá Nguyễn Viết Hợp trả lời: Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ, công an các huyện, riêng đối với Phòng CSHS thì có đội phòng chống tội phạm công nghệ cao thì chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trong đó tập trung rà soát tất cả các đối tượng hiện nay có sử dụng hệ thống công nghệ cao để đấu tranh. Thứ 2 nữa là tăng cường phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để nắm bắt thêm các thông tin, cùng làm rõ.

Phóng viên Đoàn Bình: Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm mà Công an tỉnh Gia Lai triển khai, đồng chí có những khuyến cáo gì đối với người dân để chủ động nâng cao nhận thức, không bị các đối tượng lừa đảo?

Thượng tá Nguyễn Viết Hợp trả lời:   Qua vấn đề này thì chúng tôi muốn cảnh báo người dân một số việc, thứ nhất là đối tượng giả danh cán bộ điều tra, kiểm sát thì đề nghị người dân cảnh giác. Bởi vì khi làm việc với điều tra, kiểm soát thì luôn có chính quyền, công an cơ sở. Tuyệt đối không nghe điện thoại vì cơ quan điều tra không làm việc qua điện thoại. Thứ 2 là đối tượng giả danh người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản thông qua việc đầu tư là không có và hình thức chụp hình các thùng hàng gửi cho người dân là lừa đảo hết. Không cung cấp các thông tin tài khoản, chứng minh thư, địa chỉ, số điện thoại cho các đối tượng gọi đến để xác định đặt tiền cọc. Đặc biệt là các mã giao dịch giữa cá nhân và ngân hàng. Mua bán hàng Online thì khi nào nhận được hàng mới chuyển tiền, tuyệt đối không trả tiền trước rồi mới nhận hàng sau. Nhắn tin trúng thưởng thì chúng tôi đã trao đổi với các nhà mạng thì hiện không có nhà mạng nào cung cấp các dịch vụ trúng thưởng hết. Nếu trúng thưởng thì các công ty sẽ trực tiếp đến từng gia đình. Hắc các tài khoản của con cái, người thân ở nước ngoài thì đề nghị khi có các thông tin các đối tượng giả danh giọng nói của con cái thì đề nghị phải điện thoại để kiểm tra lại, nếu chuyển chắc chắn sẽ bị lừa.

Phóng viên Đoàn Bình: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời