Trao đổi với thượng tá Lê Văn Châu – Phó trưởng Phòng CSGT – Công an tỉnh Gia Lai về triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Cập nhật 27/4/2015, 10:04:28

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Phòng CSGT – Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với thượng tá Lê Văn Châu – Phó trưởng Phòng CSGT – Công an tỉnh.

 

PV Đoàn Bình: Thưa đồng chí! Năm nay dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 6 ngày, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT – Công an tỉnh Gia Lai sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào?

 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục CSGT – Bộ Công an, công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, kế hoạch của GĐ Công an tỉnh thì Phòng CSGT đã xây dựng kế hoạch 175 ngày 16/4/2015 về mở đợt cao điểm triển khai nhiệm vụ đảm bảo ATGT ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

 

Theo đó chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo ATGT. Rồi phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố rồi lực lượng CS cơ động, cảnh sát điều tra, cảnh sát trật tự tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24h trên tất cả các tuyến trọng điểm, nơi vui chơi giải trí.

 

Đồng thời tập trung xử lý nghiêm các lỗi, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường, tránh vượt sai quy định, xe chở quá khổ quá tải, thanh thiếu niên chở 3 chở 4, tụ tập đi thành đoàn, rú ga lạng lách đánh võng…rồi người tham gia giao thông sử dụng rượu bia.

 

Trong đợt cao điểm này thì chúng tôi tập trung lực lượng xử lý xe ô tô chở khách quá số người quy định, lắp đặt các tín hiệu đèn còi ưu tiên khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó chúng tôi bố trí lực lượng ứng trực để có phương an phân luồng trên các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc giao thông…

         

PV Đoàn Bình:  Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT, theo đồng chí ngoài sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh thì công tác phối hợp với các lực lượng khác cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Vậy việc làm này sẽ được thực hiện như thế nào?

 

Chúng tôi tiếp tục duy trì công tác phối hợp với đội liên ngành 123 giữa lực lượng cảnh sát giao thông rồi lực lượng thanh tra giao thông-sở GTVT, Cục quản lý đường bộ 3.4, trung tâm đăng kiểm, công an các huyện, thị xã tăng cường công tác tuần tra xử lý xe ô tô quá khổ quá tải. Đối với xe chở quá tải quá khổ thì chúng tôi cương quyết xử lý, lập biên bản và buộc hạ tải. Đối với xe cơi nới thùng chở hàng thì chúng tôi yêu cầu lái xe, chủ xe cắt bỏ phần cơi nới kích thước thùng hàng đúng quy định xong mới cho lưu hành nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông….

 

PV Đoàn Bình: Vâng ! Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!

Đoàn Bình-Thanh Sáng

Trả lời