Trao đổi với ông Trần Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa.

Cập nhật 12/9/2019, 08:09:38

Sâu ban miêu có tên khoa học là Cantharis vesicatoria (Can – thơ rít vơ – si – cây – to – ti – a). Đây là loại có hại cho một số loại cây trồng và chúng thuộc loại độc bảng A. Trên cơ thể sâu ban miêu có chứa độc tố cantharidin (can – thơ – ri – din) là hoạt chất gây phồng da và nếu bị nhiễm qua đường tiêu hóa sẽ dẫn đến chết người. Để hiểu rõ hơn về loại côn trùng độc hại này, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa.

PV Đức Hải: Vừa qua trên địa bàn xã Hà Đông và Đak Sơmei xuất hiện tình trạng tiểu thương thu mua con sâu Ban miêu hay tên dân gian người ta gọi là bọ đậu hay bọ 3 sọc. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn về con bọ 3 sọc này?

Ông Trần Văn Nghĩa: Qua công tác điều tra chuyên môn của ngành bảo vệ thực vật của Trung tâm DVNN huyện Đak Đoa và qua nghiên cứu một số tài liệu thì con bọ 3 sọc mà dân ta thường gọi và có rất nhiều tên là con bọ đậu, sâu Ban miêu và nó thuộc bọ cánh cứng. Con này thì thường ký chủ trên cây đậu xanh, đậu đen, bí và cây lúa. Và để xác định con này có gây hại cho thực vật hay không thì cần phải tiếp tục theo dõi. Song qua nghiên cứu tài liệu của các nhà khoa học thì con này tiết ra một loại chất rất độc; bình thường nếu chất đó chạm vào da với mật độ nhiều thì gây rộp, bỏng da; còn nếu để nó vô tình lọt qua đường miệng, đường tiêu hóa với mật độ đậm đặc và theo nhiều tài liệu thì người ta tính ra khoảng 2mg thì có thể gây xuất huyết dạ dày và chết người.

PV Đức Hải: Vâng thưa ông trước tình hình đó thì dưới góc độ là cơ quan chuyên môn thì mình đã có tham mưu và khuyến cáo cho chính quyền các địa phương và người dân như thế nào?

Ông Trần Văn Nghĩa: Được sự chỉ đạo của UBND huyện thì chúng tôi đã ra cảnh báo để thông báo đến tất cả các cơ sở và đặc biệt là các xã phía Bắc là Hà Đông và Đak Sơmei để cho chính quyền địa phương biết về hình thái, nhận dạng, đặc điểm cũng như tập tục, thời điểm xuất hiện của bọ 3 sọc và khuyến cáo người dân không nên bắt con này để tránh tình trạng trẻ em hoặc người dân để tránh gây ra các vết thương ngoài da và tránh việc ngộ độc qua đường tiêu hóa.

 PV Đức Hải: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài PT-TH Gia Lai./.

Trả lời