Trao đổi với ông Nguyễn Duy Lộc – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công thương Gia Lai về đảm bảo hàng hóa ứng phó với dịch Covid – 19

Cập nhật 30/3/2020, 08:03:25

Trước diễn biến phức tạp, khó lượng của dịch Covid – 19, việc đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do đó ngành Công thương Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường, đặc biệt đã xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ của dịch nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân khi. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Lộc – Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương Gia Lai.

PV: Thưa ông, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, vậy ông có thể cho biết tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng như phương án nhằm đảm bảo cung cấp hàng hóa cho các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra.?

 Ông Nguyễn Duy Lộc – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công thương Gia Lai: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh thì ngay từ đầu tháng 2 ngành Công thương cũng đã xây dựng phương án đảm bảo hàng hóa trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid xảy ra trên địa bàn cả nước. /Số lượng hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn thì theo ngành Công thương rà soát nắm lại qua 65 năm doanh nghiệp siêu thị và các đại lý lớn trên địa bàn tỉnh lượng hàng hóa hiện nay rất dồi dào, đảm bảo khả năng cung ứng hàng hóa phục vụ đời sống thiết yếu của người dân trong tình huống xấu nhất xảy ra khi có dịch. Ngành công thương xây dựng phương án theo 5 cấp độ để đối phó với dịch covid-19, trong đó cấp độ 5 là cấp độ cao nhất. Thì tổng số tiền, hàng hóa phục vụ cho phương án nếu xảy ra ở cấp độ xấu nhất, cấp độ 5 là trên 200 tỷ, trong đó gạo chúng tôi tính toán dự trữ khoảng 2.700 tấn. Ngoài ra chúng tôi cũng đã làm việc với Cục Dự trữ Tây Nguyên, thì Cục Dự trữ Tây Nguyên cũng khẳng định là lượng gạo của Cục đủ cung cấp đảm bảo cho đời sống bình thường của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh. Mì tôm thì khoảng 60 ngàn thùng, lương khô khoảng 10 tấn. Bên cạnh đó thì một số nhu yếu phẩm khác chúng tôi cũng có đề nghị các doanh nghiệp, nhất là các hệ thống siêu thị Coop Mart, Vinmart trên địa bàn tỉnh là thường xuyên dự trữ lượng hàng đảm bảo cung cấp ở một thời gian nhất định và sau đó luôn chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về để phục vụ cho bà con trong tình huống xấu nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị các hệ thống siêu thị tăng cường thời gian bán hàng trong tình huống có quá nhiều người muốn mua trong một thời điểm để giải quyết lượng người mua đông hơn, đồng thời có phương án bán hàng phù hợp để tránh tình trạng găm hàng, làm sốt giá của một số kẻ lợi dụng tình huống xấu nhất xảy ra.

PV: Vậy ngành Công thương có khuyến cáo gì với người tiêu dùng trong thời điểm hiện hay khi mà dịch Covid vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp?

 Ông Nguyễn Duy Lộc – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công thương Gia Lai: Hiện nay trên cả nước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến giờ phút này chưa có trường hợp nào bị dương tính với bệnh Covid. Thực hiện theo tinh thần chung thì UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 07 và việc thực hiện quyết liệt Chỉ thị này đã đem đến những hiệu ứng tích cực, góp phần tốt trong chiến dịch phòng chống Covid. Tuy nhiên, sáng ngày 28/3 có hiện tượng tại một số chợ người dân tập trung quá đông mua một số lượng thực phẩm để về dự trữ dẫn đến tình trạng bị sốt hàng trong thời gian cục bộ. Thực ra bản chất của nó thì vì thực hiện Chỉ thị 07, các nhà hàng, quán ăn đóng cửa nên việc tiêu thụ của người dân chuyển từ việc chúng ta đi ăn sáng, ăn tối ở ngoài quán thì chúng ta mua về nhà để sinh hoạt trong gia đình, thì cái cách mua của người dân và số lượng người mua nhiều hơn. Tuy nhiên với góc độ của Sở Công thương thì tổng nhu cầu xã hội không thay đổi trong khi hoạt động sản xuất của các cơ sở cung ứng vẫn đảm bảo hoạt động duy trì bình thường. Cho nên ngành Công thương khẳng định là đến thời điểm hiện tại và thời gian sắp tới đảm bảo lượng hàng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, rau, củ quả cung cấp cho bà con trên địa bàn. Vì vậy Ngành Công thương khuyến cáo bà con không nên tập trung mua sắm quá đông cùng thời điểm và nhất là không nên mua dự trữ quá nhiều. Bên cạnh đó cũng mong bà con thực hiện tốt khuyến cáo của tỉnh và của Chính phủ là thực hiện việc giãn cách xã hội, tức là người nọ cách người kia 2m trở lên để đảm bảo việc phòng chống có hiệu quả. Đồng , trong câu chuyện này ngành Công thương cũng đề nghị bà con nếu phát hiện trường hợp nào có biểu hiện găm hàng, tăng giá thì bà con hãy thông báo ngay cho Lực lượng Quản lý thị trường của tỉnh Gia Lai theo số điện thoại đường dây nóng 0971666389 và 0981666389 thì ngành Công thương sẽ phối hợp với Quản lý thị trường xử lý nghiêm theo quy định để đảm bảo ổn định đời sống của bà con trong thời điểm này.

PV: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi!

Lê Thư, R’Piên

Trả lời