Trao đổi với ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai về công cuộc đấu tranh giải phóng Gia lai vào ngày 17/3/1975

Cập nhật 17/3/2015, 15:03:25

Cách đây 40 năm, vào ngày 17/3/1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự mưu lược và lòng quả cảm, Đảng bộ – chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã anh dũng, kiên cường đấu tranh giành những thắng lợi quan trọng giải phóng tỉnh nhà… Và cho đến hôm nay, những ký ức hào hùng ấy vẫn in sâu trong tâm trí và được ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai kể lại trong cuộc trao đổi với PV Đài PT-TH Gia Lai….

 

Pv trao đổi với ông Ngô Thành, nguyên Bí thư tỉnh ủy Gia Lai.

 

PV: Thưa ông Ngô Thành, ngay sau khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn vào ngày 4/3/1975, Tỉnh ủy Gia Lai lúc bấy giờ đã có sự chuẩn bị như thế nào về mọi mặt để tiến tới giải phóng Gia Lai?

 

          Ông Ngô Thành: Về việc chuẩn bị cho ngày 17/3/1975 thì trước hết vào tháng 12 năm 1974, đồng chí Võ Chí Công lúc đó là Bí thư khu ủy triệu tập một cuộc họp giữa Gia lai – Kon Tum và Đăk Lă k tại Ia Súp – Đăk Lăk để chuẩn bị cho các hoạt động năm 1975. Trong cuộc họp đó thì anh Công có nói sẽ chuẩn bị cho chiến dịch Tây Nguyên, lúc đó chỉ biết là chiến dịch Tây Nguyên thôi còn trọng điểm tổ chức thì chưa biết ở đâu.

 

Trong chiến dịch Tây Nguyên thì có 2 yêu cầu, thứ nhất là giải phóng toàn bộ nông thôn, thứ 2 là giải phóng 1 số tỉnh và quận, huyện, lỵ…. Thực hiện chủ trương đó về tỉnh ủy Gia Lai tích cực chuẩn bị để cho chiến dịch này, thứ nhất là phát động một cuộc tập hợp toàn bộ Đảng bộ, toàn quân và toàn dân, tập trung dồn hết sức để giành thắng lợi. Thứ 2 là chuẩn bị về các mặt quân sự, chú trọng vào lực lượng quần chúng và chuẩn bị các hành lang, dân công, rồi chuẩn bị lương thực, các đoàn vận chuyển từ bên đường Hồ Chí Minh về khu 4, khu 5. Lúc bấy giờ vừa làm công tác vận chuyển, vừa làm công tác nghi binh, như chúng ta biết nghi binh là một cách đánh về trí tuệ rất lớn và làm tốt công tác nghi binh này đã góp phần rất lớn vào thành công chung của chiến dịch.

 

Đối với tỉnh thì chúng tôi huy động tất cả thực lực, nhất là về lương thực để đảm bảo cho hậu cần chiến trường, từ đó tiến hành phá ấp, nổi dậy và thực hiện các yêu cầu mà chiến trường đặt ra… Riêng về Gia Lai thì Tỉnh ủy chọn An Khê là trọng điểm để mà giải phóng An Khê trước nhưng cũng không ngờ rằng khi đánh Ban Mê Thuật thắng lợi rồi thì tình hình diễn biến quá nhanh, vì vậy ngày 12 tỉnh bắt đầu chuyển hướng là không tập trung ở An Khê nữa mà tập trung về Pleiku. Khi đó chúng tôi đi bộ 2 ngày trời vì vậy khi đến Pleiku cũng là lúc mà địch chuẩn bị rút rồi, như vậy tỉnh ngay lập tức bắt tay vào tiếp quản thôi…       

         

PV: Có thể nói, sau khi giành được thắng lợi quan trọng vào ngày 17/3, giai đoạn đầu giành được chính quyền với ngổn ngang công việc trước mắt, Gia Lai đã làm gì để ổn định tình hình an ninh chính trị, chăm lo cho đời sống nhân dân và tiếp tục cùng với cả nước tiến tới giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước?

         

Ông Ngô Thành: Đầu tiên hết là chúng tôi thành lập Ban quân quản TP.Pleiku và các huyện mới giải phóng đề mà lo đảm bảo an ninh chính trị vùng mới giải phóng. Thứ 2 là lo giải phóng hậu quả mà địch để lại, trong đó có mấy ngàn dân chạy theo địch và bị bỏ lại trên đường 7. Thứ 3 là lo đăng ký số ra trình diện, như vậy là có trên 3.000 người, khi đó là giáo dục cho họ về chính sách pháp luật của ta cũng như chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ở vùng mới giải phóng, để cho họ yên tâm. Thứ 4 là sắp xếp lại trật tự ở khu vực thị xã, các kho tàng, tài liệu…để ổn định lại tình hình trong khu vực thị xã. Thứ 5 tiếp tục huy động lực lượng để chi viện cho các chiến trường còn lại, nhất là ở nam bộ và phía đồng bằng, rồi huy động tất cả xe của tư nhân để vận chuyển quân đội, lương thực, nhân công để mà khuyến khích giải phóng đồng bằng và nam bộ lúc bấy giờ….    

          PV: Thưa ông Ngô Thành, phát huy truyền thống anh hùng mà toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đạt được trong kháng chiến, thời gian tới, để tiếp tục đưa Gia Lai vững bước đi lên, phát triển giàu mạnh, hội nhập cùng cả nước…., theo ông Gia Lai cần tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

         

Ông Ngô Thành: Theo tôi nhiệm vụ thì có nhiều, tập trung những mảng lớn. Mảng thứ nhất là mảng xã hội nông thôn mới, mà trong xây dựng nông thôn mới thì chú trọng vào vùng dân tộc thiểu số, làm sao những vùng này hết đói, giảm nghèo, đời sống khá giả, các mặt văn hóa giáo dục phát triển, làm cho vùng nông thôn mạnh theo kịp những vùng khác. Mảng 2 là mảng xây dựng đô thị, thị xã, thị trấn với cái yêu cầu văn minh, xanh – sạch – đẹp, chú ý theo cơ cấu thương mại dịch vụ, công nghiệp và trật tự. Thứ 3 rất quan trọng ở các vùng có tuyến biên giới giáp nước bạn Campuchia cũng khá phức tạp, vì vậy an ninh trật tự trong nội địa, an ninh trật tự vùng biên giới là rất quan trọng, mà muốn giữ tốt an ninh trật tự này thì phải giáo dục phát động quần chúng xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc, tạo được sức mạnh chỗ dựa cho Đảng, chính quyền, Nhà nước để thực hiện các chương trình khác.

 

Trước mắt bây giờ là Đảng bộ phải tổ chức lãnh đạo thực hiện tốt Đại hội đảng các cấp trong năm nay, lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt điều này, đại hội thành công cũng góp phần quan trọng cho lãnh đạo tỉnh Tây Nguyên cũng như đối với tỉnh Gia Lai trong thời gian sắp đến…

         

PV Đoàn Bình:   Một lần nữa xin cảm ơn ông Ngô Thành về cuộc trao đổi!

 

Đoàn Bình-Thanh Sáng

Trả lời