Trao đổi với ông Lê Văn Lịnh – Phó GĐ sở NN&PTNT về thực hiện quy trình tái canh cà phê theo Quyết định 2085 ngày 31/5/2016

Cập nhật 16/6/2016, 08:06:42

Tính đến thời điểm hiện nay, Gia Lai có 93.100 ha cà phê, trong đó diện tích cà phê già cỗi, lâu năm, năng suất thấp cần phải tái canh và ghép cải tạo là 18.554 ha. Năm 2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ban hành quy trình tái canh theo quyết định 273. Tuy nhiên khi tiến hành triển khai thực hiện đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu là thời gian luân canh, xác định nguồn giống, từ những quy định này nên việc tiếp cận vốn vay ngân hàng cũng chưa được thuận lợi. Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thực hiện quy trình tái canh cà phê, Bộ NN&PTNT đã ban hành quy trình mới theo Quyết định 2085 ngày 31/5/2016. Vậy, cụ thể quy trình mới này tháo gỡ như thế nào, PV Đài PT-TH GL có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lịnh – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết những điểm mới được điều chỉnh trong Quyết định 2085 của Bộ NN&PTNT về tái canh cây cà phê?

Ông Lê Văn Lịnh: Trước đây có một quyết định về tái canh cà phê theo Quyết định 273. Thế nhưng trong quá trình thực hiện theo quy trình này có những cái chưa hoàn thiện. Vừa rồi Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn về quy trình 2085. Quy trình này đã giải quyết toàn bộ các vướng mắc về tái canh cà phê đối với 5 tỉnh Tây Nguyên. Cái này hết sức thuận lợi và dễ dãi cho người dân vay vốn và các vấn đề liên quan đến tái canh cà phê.

Trước đây có 4 cái vướng: một là giống thì vừa rồi đã chỉ ra địa chỉ là: Viện Ekamat là đơn vị chính cung ứng giống cho tái canh cà phê; hai là trung tâm nghiên cứu hồ tiêu thuộc viện này để cung ứng giống chính cho chương trình tái canh và trung tâm giống cây trồng của tỉnh. Thứ hai về phân tích đất, theo 2083 thì không cần như vậy, mà các cơ quan của huyện xem xét, đánh giá từng mức độ của lô cà phê để xem xét để làm ngay cũng được, còn diện tích nào có hiện tượng sâu bệnh thì không nên tái canh ngay mà phải xử lý đất từ 6-8 tháng rồi mới trồng. Thứ 3 về xác nhận cho hộ thuộc diện tái canh để vay vốn thì trước đây cũng vướng, bây giờ cũng giải quyết được rồi, xã sẽ xác nhận việc này để dân được vay vốn. Thứ 4: luân canh, trước đây phải luân canh 2 năm, còn bây giờ thì cho làm luôn nếu không có hiện tượng bệnh thì ở cơ sở hoặc phòng Kinh tế huyện xác định không bị tuyến trùng thì cho tái canh ngay.

PV: Thưa ông, trước đây có nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để thực hiện tái canh còn gặp nhiều khó khăn, vậy theo Quyết định 2085 đã tháo gỡ như thế nào?

Ông Lê Văn Lịnh: Trong quá trình vay vốn theo quy trình này gần như giải tỏa hoàn toàn, không có gì vướng mắc đến quy trình nữa, còn trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc thì giữa các cơ quan chức năng như Sở NN&PTNT, UBND huyện cùng hộ nông dân giải quyết vấn đề này.

 Về vấn đề cung ứng giống giao cho 3 đơn vị, vậy với diện tích tái canh tương đối lớn thì liệu có đủ đáp ứng so với nhu cầu thực tế không, thưa ông?

Ông Lê Văn Lịnh: Vừa rồi chúng tôi đã có chương trình hội thảo, giao cho Viện Ekamat cũng như chi nhánh ở đây và trung tâm giống. Các cơ quan này sẵn sàng cung cấp đủ giống và không thiếu, cung cấp giống có chất lượng theo quy định của Bộ NN&PTNT. Sau này có thể sẽ xác nhận thêm một số cơ sở ở các huyện được cơ quan chức năng cho phép để giải quyết thêm về nguồn giống đảm bảo chất lượng để chương trình tái canh có hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn về cuộc trao đổi này!

 

 

 

Hồng Uyên-Nhật Thành

Trả lời