Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đang tiếp tục diễn ra tại Thủ đô Hà Nội,những ngày qua, cùng với nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của kỳ họp lần này, một trong những vấn đề đang được cử tri cả nước quan tâm đó là việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng. Nhân dịp này, PV Đài PTTH Gia lai đã có cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Ngọc Quang- Giám đốc văn phòng Luật sư Quang Phạm Gia Lai về nội dung này.
PV: Thưa ông: Luật Phòng chống tham nhũng là một trong những bộ luật rất quan trọng luôn được xã hội quan tâm đặc biệt. Tại kỳ họp lần này QH sẽ góp ý, sửa đổi, bổ sung một số điều trước khi thông qua. Ông có thể cho biết khái quát một số nguyên nhân, nội dung cũng như việc cần thiết phải sửa đổi , bổ sung lần này.?
Luật sư Phạm Ngọc Quang: Luật phòng chống tham nhũng đã được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ X ban hành vào ngày /1/2006, đến năm 2017 và 2012 đã sửa đổi bổ sung một số điều. Từ khi sửa đổi bổ sung đến nay đã đi vào cuộc sống, tuy nhiên nó đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, nên tại kỳ họp lần này Quốc hội cũng đã đưa ra bản dự thảo về luật sửa đổi bổ sung của luật phòng chống tham nhũng, hy vọng lần này sẽ khắc phục được những điểm hạn chế và có những quyết định mới, đặc biệt là quyết định xử lý đối với tài sản thu nhập không giải trình được của một số cán bộ công chức và những người dân.
PV: Vấn đề trọng tâm được cử tri và các đại biểu quan tâm nhiều nhất trong việc sửa đổi bổ sung bộ luật phòng chống tham nhũng lần này như thế nào.?
Luật sư Phạm Ngọc Quang: Điểm mới của dự thảo luật quy định tại điều 59 có quy định về việc xử lý đối với một số tài sản, thu nhập không giải trình được một cách hợp lý, trong đó có đưa ra 2 phương án xử lý, phương án thứ nhất cho rằng những tài sản mà phát hiện do người kê khai không trung thực thì sẽ bị đánh thuế đối với những tài sản thu nhập do khai không trung thực theo quy định của luật thuế, phương án 2 cho rằng đối với những tài sản thu nhập kê khai không trung thực thì sẽ bị phạt 45% đối với tài sản kê khai không trung thực. Đó là 02 phương án mà hiện nay quốc hội đang thảo luận và sẽ xem xét lựa chọn 1 trong 2 phương án.Theo tôi, hiện tại phần lớn là người dân trong đó có cán bộ công chức có một thói quen đó là để lại thừa kế hoặc nhận tặng cho hoặc làm thêm để tạo nguồn thu nhập, bên cạnh đó pháp luật chưa xử lý cũng như chưa bắt buộc chứng minh đối với những thu nhập mà người dân tạo lập được. Nên trong kỳ họp lần này theo quan điểm của tôi để đưa ra một phương pháp, cách thức xử lý đối với tài sản thu nhập mà không xác định rõ nguồn gốc. Đó là chế tài mạnh và nghiêm khắc để xử lý đối với những tài sản không làm rõ được cũng như không giải trình được với những tài sản thu nhập không hợp lý.
PV: Cá nhân ông có những kỳ vọng như thế nào khi bộ luật được QH thông qua và sớm đi vào cuộc sống.?
Luật sư Phạm Ngọc Quang: Tôi hy vọng kỳ họp lần này quốc hội sẽ sớm thông qua luật phòng chống tham nhũng, vừa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân cũng như có biện pháp răn đe đối với những người có sự kê khai không trung thực hoặc kê khai không đúng đối với những tài sản, thu nhập của mình. Tôi hy vọng rằng quốc hội sẽ nhanh chóng thông qua dự luật này. Tôi hy vọng bộ luật này sẽ giúp nhà nước quản lý tốt hơn, tạo nguồn thu nhà nước tốt hơn trong vấn đề xử lý đối với tài sản kê khai không trung thực.
PV: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với PV Đài PTTH Gia lai.
Gia Cư – Viễn Khánh