Hôm nay (31/8), cùng với cả nước, người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai chính thức bước vào 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân đón kỳ nghỉ Lễ an toàn, vui tươi, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trọng tâm, quyết liệt trên các mặt công tác. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.
Phóng viên Đoàn Bình: Thưa đồng chí, kỳ nghỉ Lễ 2/9 năm nay kéo dài trong 4 ngày, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, giúp người dân đón kỳ nghỉ lễ an toàn, vui tươi, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào? Đặc biệt là việc huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông?
Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai: Thực hiện chỉ đạo chung của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ thì Công an tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch. Trong đó chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trực tiếp là PC08 và Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông, nhất là tăng cường các tổ tuần tra kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra lái xe có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, kiểm tra đối với các trường hợp thanh thiếu niên tham gia giao thông có biểu hiện lạng lách, tổ chức đua xe, gây rối trên địa bàn. Ngoài ra chúng tôi còn tập trung chỉ đạo xử lý đối với trường hợp xe khách đậu đỗ không đúng nơi quy định, dành khách trên địa bàn. Chúng tôi còn triển khai nhiều mô hình, nhiều lực lượng, nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung vào triển khai có hiệu quả Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh, đó là tăng cường công tác tuyên truyền gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở. Hiện Công an thành phố Pleiku và Công an cấp huyện tiếp tục duy trì mô hình 4 lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát vũ trang và Cảnh sát Quản lý hành chính thường xuyên tuần tra, kiểm soát và chúng tôi chọn các khung giờ, các tuyến, địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; có nguy cơ xảy ra các vụ gây rối, trộm cắp, cướp giật để tập trung tuần tra, phòng ngừa; kịp thời phát hiện vi phạm liên quan đến hình sự, kinh tế, ma túy và cả trật tự an toàn giao thông.
Phóng viên Đoàn Bình: Cùng với đó, lực lượng Công an tiếp tục bám cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ cũng như kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ được lực lượng Công an chú trọng thực hiện ra sao thưa đồng chí?
Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai: Chúng tôi xác định văn hóa giao thông, nâng cao ý thức văn hóa giao thông cho người dân là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Xác định đây là nhiệm vụ cần được tuyên truyền một cách sâu rộng đến tận cơ sở, đến từng hộ gia đình. Do đó chúng tôi đã chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu thật tốt, kịp thời, tích cực và phải chủ động cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền. Đợt này chúng tôi tập trung tham mưu tuyên truyền ở các khu vực ở vùng sâu vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và phải lựa chọn các hình thức, các biện pháp tuyên truyền; đặc biệt là lựa chọn đối tượng tuyên truyền với mục tiêu là tất cả các người dân đều được tuyên truyền về văn hóa tham gia giao thông, thức thức tham gia giao thông; trên cơ sở đó để người dân hiểu, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.
Phóng viên Đoàn Bình: Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!
Đoàn Bình – Thanh Sáng