Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 13 ngàn người phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó trên 7 ngàn người bị nhiễm trực tiếp và gần 6 ngàn người bị nhiễm gián tiếp. Cuộc sống của họ còn gặp nhiều khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần, vì vậy họ rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chia sẻ của cả cộng đồng. Từ nhu cầu thực tế, Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh đã có những hoạt động cụ thể để tạo điều kiện giúp các nạn nhân da cam/dioxin khó khăn làm ăn phát triển kinh tế.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 13 ngàn người phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó trên 7 ngàn người bị nhiễm trực tiếp và gần 6 ngàn người bị nhiễm gián tiếp. Cuộc sống của họ còn gặp nhiều khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần, vì vậy họ rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chia sẻ của cả cộng đồng. Từ nhu cầu thực tế, Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh đã có những hoạt động cụ thể để tạo điều kiện giúp các nạn nhân da cam/dioxin khó khăn làm ăn phát triển kinh tế.

Điều kiện kinh tế của các gia đình có người thân là nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn nhiều khó khăn
Em Phan Trọng Hải, Thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê là thế hệ thứ 3 nhiễm chất độc da cam. Ngay từ khi mới sinh ra chân tay em co quắp, người èo uột nên mọi sinh hoạt của em đều nhờ vào sự chăm sóc của cha, mẹ. Gia đình đông con trong khi đó vợ chồng anh Phan Trọng Xuân chỉ làm thuê là chính. Cuộc sống gia đình khó khăn nên điều kiện chăm lo cho em còn hạn chế. Trước hoàn cảnh như vậy, từ nguồn vận động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã giúp đỡ gia đình em Hải 45 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà khang trang hơn. Hội cũng hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình anh Xuân có vốn chăn nuôi heo, qua thời gian chăn nuôi tích góp mua được con bò. Cùng với đó, Hội vừa trao cho gia đình anh 1 con bò mẹ để chăm sóc tạo thêm thu nhập.
Anh Phan Trọng Xuân, Thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê cho biết: “Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, rẫy vườn cũng không có, nhà thì rách lên rách xuống. Phân bón Bình Điền hỗ trợ 45 triệu đồng xây ngôi nhà. Cảm ơn các cấp, các doanh nghiệp, nếu không được giúp đỡ thì đến nay cũng chưa làm cái nhà nổi. Có con bò, càng ngày mình càng nhân giống nhiều hơn. Hồi xưa có đi làm mới có ăn, không đi làm thì lấy gì ăn, giờ có con bò tranh thủ cắt cỏ cho bò cho có kinh tế hơn.”
Nhìn chung, điều kiện kinh tế của các gia đình có người thân là nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn nhiều khó khăn nên từ nguồn quỹ vận động ủng hộ của các cá nhân, tập thể và các đơn vị doanh nghiệp,…Hội tạo nguồn giúp đỡ gia đình nạn nhân khó khăn có nhà ở, vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Từ năm 2011 đến nay, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động được hơn 13 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 38 căn nhà; sổ tiết kiệm, bò sinh sản trao cho gia đình có đối tượng nhiễm chất độc da cam tại các xã vùng sâu, vùng xa.
Ông Nguyễn Xuân Thủy , Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê cho biết: “Hội da cam với chức năng nhiệm vụ, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cùng với chính quyền tham gia giải quyết hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn. Chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để cải thiện đời sống nâng cao sức khỏe, phục hồi chức năng cho các nạn nhân da cam ở cộng đồng.”
Nói về sự hỗ trợ của các cấp, ngành với nạn nhân chất độc da cam /dioxin, bà H’Nghia, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai cho biết:.
“Sự chỉ đạo của các cấp Hội là tăng cường tạo điều kiện cho nạn nhân hỗ trợ vốn sản xuất, dịch vụ để giúp các nạn nhân có sức lao động nhưng họ khó khăn về vốn để họ có thu nhập. Hỗ trợ, giải quyết các hộ khó khăn về nhà ở, không chỉ các các cấp Hội mà có sự tạo điều kiện, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và tham gia hưởng ứng toàn xã hội.”
Được sự hỗ trợ của các cấp Hội, nhiều nạn nhân chất độc da cam cũng như gia đình của họ có thêm cơ hội lựa chọn nghề phù hợp với điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, qua đó phát huy được nội lực sẵn có, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tin chắc rằng, với sự giúp đỡ của các cấp, ngành và nghị lực vươn lên của nhiều gia đình nạn nhân da cam/dioxin sẽ là động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển sản xuất góp phần cải thiện đời sống.
Thúy Diện , Huy Toàn