Để trang bị kiến thức, kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích cho thiếu nhi, học sinh, ngay từ đầu hè năm 2024, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó giúp thiếu nhi, học sinh được trang bị các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trẻ em bị xâm hại và hạn chế tai nạn thương tích cho học sinh.
Mới đây, trong khuôn khổ Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động phong trào Toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè thành phố Pleiku đã tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và cách phòng cháy, chữa cháy. Tại chương trình, bên cạnh được hướng dẫn một số biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy-chữa cháy; các em thiếu nhi, học sinh cũng đã được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, phương pháp sơ cấp cứu ban đầu cho người bị đuối nước… Đồng thời được nắm bắt những nguyên nhân và nguy cơ xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao, hồ, sông suối.
Em Vũ Ngọc Hải – Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku bày tỏ: “Khi tham gia hoạt động hôm nay em thấy rất bổ ích, giúp cho em có kỹ năng phòng chống đuối nước, sơ cứu những người bị nạn, biết tránh xa hồ sống suối khi không có cha mẹ, bên cạnh. Hôm nay chúng em đã học được kỹ năng sơ cấp cứu người đúng cách.”
Trước đó, tại Trường TH-THCS Lê Văn Tám, thị xã Ayun Pa, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức Tập huấn phòng, chống xâm hại bạo hành trẻ em cho các em học sinh. Tại chương trình, các em được báo cáo viên cung cấp các thông tin về sự phát triển của cơ thể tuổi dậy thì, cách chăm sóc sức khoẻ sinh sản; hậu quả và một số kỹ năng tự vệ cần thiết để phòng tránh xâm hại cũng như những kỹ năng ứng phó khi bị người xấu tấn công, lôi kéo; cách phòng tránh bạo lực, bắt nạt qua mạng xã hội…
Em Tô Ngọc Hân – Học sinh Trường Tiểu học – THCS Lê Văn Tám, thị xã Ayun Pa nói: “Qua những buổi tập huấn ở đây thì tụi em đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân, giúp cứu sống bản thân vào những lúc nguy hiểm. Đây là hoạt động rất hữu ích không chỉ cho các bạn nữ mà với cả các bạn nam, giúp chúng em có nhiều kinh nghiệm để tự bảo vệ bản thân.”

Chị Trịnh Thị Phượng – Giảng viên Tâm lý, Trường Cao đẳng Gia Lai cho biết: “Đối với kỹ năng phòng chống xâm hại thì rất nhiều, tuy nhiên trước tiên các bạn phải biết về kiến thức. Ở lứa tuổi của các bạn để tự phòng rất là khó, chủ yếu là các bạn nhận diện được tình huống và trong những trường hợp khẩn cấp thì các bạn biết cách kêu cứu, nhờ sự giúp đỡ của người lớn, của người có khả năng giúp đỡ. Ở lứa tuổi các bạn thì mình sẽ hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể ở lứa tuổi dậy thì, chia sẻ cho các bạn biết thế nào là bị xâm hại vì nhiều trường hợp các bạn không biết là mình đang bị xâm hại. Và sau khi nhận diện thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách phòng tránh. Như trong tình huống bị xâm hại thì các bạn phải làm gì để thoát được khỏi tình huống nguy hiểm đó.”
Để tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ, trong dịp hè năm nay, bên cạnh tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt hè bổ ích cho thiếu nhi, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều chương trình trang bị kỹ năng sống nhằm góp phần giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn, thương tích cho thiếu nhi, học sinh.
Lê Thư – Phi Long – Đức Thành