Tai nạn đuối nước luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm khi là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em Việt Nam. Từ đầu năm 2023 đến nay, các vụ đuối nước trẻ em có xu hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Gia Lai cũng đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Để hạn chế tối đa những vụ đuối nước thương tâm, bên cạnh phát triển phong trào học bơi, trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em là hết sức cấp thiết thì cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội.
37 em học sinh đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai tham gia lớp học bơi trong dịp hè 2023. Bên cạnh trang bị kỹ năng bơi, các Huấn luyện viên luôn đặc biệt quan tâm trong mỗi buổi dạy bơi đó là hướng dẫn trẻ các kỹ năng phòng tránh đuối nước, cũng như hướng dẫn các em chủ động xử lý khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Đồng thời, cảnh báo những nguyên nhân và nguy cơ xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao, hồ, sông suối.
Em Vũ Thị Thanh Hiền – Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Em chưa biết bơi, em đến đây để học bơi và cách phòng chống đuối nước, thầy dạy em cách tự bảo vệ mình, khởi động trước khi xuống nước. Khi mình thấy bạn bị đuối nước thì kêu to để mọi người đến cứu.”
Để phòng, chống đuối nước, thời gian qua các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện thể thao, rèn luyện các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Trong đó tập trung vào việc triển khai rộng rãi các lớp dạy bơi, học bơi, cũng như thường xuyên tổ chức các giải bơi dành cho lứa tuổi học sinh. Thông qua đó các em không chỉ tham gia tranh tài ở sân chơi bổ ích mà còn được cung cấp thêm kiến thức và hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu khi bị đuối nước, khi bị tai nạn thương tích, cách xử lý tình huống khi gặp người bị tai nạn đuối nước, cách sơ cấp cứu khi bị ngạt nước….
Em Tào Huy Bảo Toàn – Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Đak Đoa nói: “Em bơi từ năm lớp 1 và được học các kỹ năng để phòng tránh tai nạn đuối nước, các kỹ năng để thi đấu trong bơi lội. Em tham gia các cuộc thi bơi ở tỉnh nhiều lần và đã giúp em có những bài học hoàn thiện được kỹ năng bơi.”
Thầy giáo Nguyễn Trọng Tài – Giáo viên môn Giáo dục thể chất Trường TH&THCS Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh cho biết: “Do đặc thù ở địa bàn của chúng ta ao hồ sông suối nhỏ lẻ nhiều nên phương pháp quan trọng nhất là các em phải lắng nghe kỹ năng truyền đạt của các thầy để các em tránh xa ao hồ sông suối nhỏ lẻ ở các hồ tự phát như hồ tưới cà phê, hồ phục vụ đồng ruộng là chỗ tiềm ẩn nguy hiểm gây tình trạng đuối nước xảy ra rất nhiều. Truyền đạt cho các em phương pháp cứu đuối gián tiếp, cách các em sử dụng dụng cụ hiện có để có thể cứu người gián tiếp. Còn đối với phương pháp cứu đuối trực tiếp khuyên các em không nên tự ý nhảy xuống cứu các bạn mình vì bởi các em chưa trải qua khóa huấn luyện cứu đuối không đủ kỹ năng xuống cứu trực tiếp. Truyền đạt kỹ năng xử lý tình trạng dưới nước, khi bị chuột rút bằng tay bằng chân để các em áp dụng cho bản thân để đảm bảo an toàn khi đi bơi.”
Mùa hè, mùa báo động những vụ tai nạn đuối nước thương tâm, đã cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Do vậy, việc trang bị kỹ năng cho trẻ tránh khỏi tai nạn đuối nước là rất cần thiết. Và để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ, bên cạnh trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước thì rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là sự chung tay của nhà trường, cá nhân và gia đình.
Lê Thư – Viễn Khánh