Thời đại công nghệ số với sự bùng nổ của các phương tiện, thiết bị đã và đang tạo nên những thuận lợi cho cuộc sống. Thế nhưng đi kèm với những tiện ích mang lại thì thế giới công nghệ số cũng đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, nhất là việc trẻ em sử dụng môi trường mạng một cách thiếu kiểm soát. Như con dao hai lưỡi, môi trường mạng thời công nghệ số bắt buộc chúng ta cần phải có sự trang bị cho trẻ những kỹ năng cũng như kiến thức cơ bản và cần thiết về môi trường mạng để đảm bảo cho trẻ em một cuộc sống an toàn, lành mạnh.

Diễn đàn trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” được xem là sân chơi thiết thực, ý nghĩa; và là dịp để bồi dưỡng, trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho trẻ em khi tham gia môi trường mạng. Đồng thời qua đó giúp trẻ em nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em. Thực tế hiện nay cho thấy, xu hướng sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Zalo, Facebook trong giới trẻ ngày càng nhiều; và nếu thiếu sự kiểm soát có thể sẽ dẫn đến một căn bệnh nguy hiểm mang tên: Nghiện facebook hoặc thậm chí kéo theo đó là những hậu quả không thể lường trước.
Em Cao Mạnh Thịnh – HS lớp 8 Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Em thấy hiện nay rất nhiều bạn sử dụng Zalo, Facebook như một công cụ. Nó có thể cho ta nhiều tìm kiếm nhưng nhiều bạn lại sử dụng quá nhiều thời gian vào đó nên lơ là việc học”.
Những tiết mục sân khấu hóa với 4 nhóm vấn đề về: Phòng, chống xâm hại trẻ em trong thế giới công nghệ số; Trẻ em nghiện game, facebook và các trang mạng xã hội; Đảm bảo thực hiện quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trong thế giới công nghệ số; và Góc nhìn trẻ em với vấn đề gắn kết tình cảm trong gia đình trong thế giới công nghệ số, được các em nhỏ ở các địa phương trong tỉnh mang đến diễn đàn như muốn truyền đi những thông điệp rằng: Hãy dành thời gian quan tâm đến trẻ em, hãy sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, đúng cách, khoa học, và vì hạnh phúc gia đình đừng biến mình thành nô lệ của mạng xã hội. Thế giới ngày càng phẳng mang lại càng nhiều lợi ích cho trẻ em, thế nhưng trẻ em cũng phải chịu nhiều rủi ro và nguy cơ bị xâm hại nhiều hơn từ môi trường mạng. Vì vậy mà hơn ai hết, chính các em cũng như các bậc cha mẹ phải nhận thức một cách đúng đắn về mạng xã hội để chủ động trong việc sử dụng một cách an toàn.
Em Huỳnh Thảo Nguyên – HS lớp 9 Trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Đak Đoa, Gia Lai cũng chia sẻ: “Bản thân em thì em nghĩ rằng mình sẽ không quá lạm dụng mạng xã hội và sẽ có sự phân chia thời gian hợp lý. Có thể học tập mệt mỏi thì giải trí một chút, rồi tránh những trang mạng, những đường link không phù hợp với lứa tuổi”.
Bà Rcom Sa Duyên – PGĐ Sở LĐ-TB&XH Gia Lai cho biết: “Với trẻ em trong thời công nghệ số này thì có thể nói là rất nhiều cám dỗ mà nếu chủ quan, lơ là sẽ để lại những hậu quả đau lòng. Với những diễn đàn như thế này, chúng tôi cũng mong muốn có thật nhiều ý kiến của các em để hiểu thêm về những tâm tư, nguyện vọng của trẻ em; từ đó có giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em trong thời gian tới tốt hơn”.
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là vấn đề “nóng” mà xã hội, các gia đình quan tâm nhưng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu; do đó tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho trẻ em để các em tự bảo vệ mình là điều quan trọng nhất. Những vấn đề được các em nhỏ đặt ra tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh như: Làm thế nào để quản lý mạng xã hội; giải pháp gì để trẻ em sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh; sự quan tâm của cha mẹ đối với trẻ trong thời công nghệ số; hiểm họa từ sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát, tràn lan trong trẻ em… một lần nữa cho thấy rằng sự cần thiết phải quan tâm cũng như trang bị thêm cho trẻ những kỹ năng, kiến thức khi tham gia môi trường mạng; đảm bảo cho trẻ em một môi trường sống an toàn, lành mạnh trong thời công nghệ số./.
Mỹ Tiến; Duy Linh