Trăn trở Đăk Tơ Pang

Cập nhật 28/10/2017, 14:10:57

Mặc dù Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro đã có nhiều nỗ lực cố gắng, cộng đồng trách nhiệm và phát huy nội lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhưng việc phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo ở xã vẫn còn  nhiều khó khăn và thách thức.

Nằm cách trung tâm huyện Kông Chro hơn 13 km, xã Đăk Tơ Pang thuộc diện đặc biệt khó khăn. Toàn xã hiện có 300 hộ, 1.800 khẩu, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Bahnar, Mường, Sán Dìu. Những năm qua, từ nguồn vốn của nhiều chương trình như 135, định canh định cư, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… huyện Kông Chro đã đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng gồm: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng… nên diện môn thôn ở xã Đăk Tơ Pang từng bước khởi sắc. Tuy nhiên, hiện xã Đăk Tơ Pang còn nhiều khó khăn, bởi do đặc thù về địa lý, xã nằm tách biệt ở một khu vực, bao quanh là đồi núi nên việc giao thương, trao đổi để phát triển kinh tế- xã hội với các, thị trấn khác trong huyện rất hạn chế. Đặc biệt, toàn xã chỉ có hơn 1.000 ha đất sản xuất nhưng phần lớn nằm ở địa hình đồi dốc, hay bị xói mòn và kém màu mở, trong khi đó nhiều người dân trong xã còn ảnh hưởng bởi tập quán canh tác cũ nên việc sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế rất thấp.

Ông Đinh Văn Lên- Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Pang- Kông Chro cho biết: “Do trình độ dân trí ở xã còn thấp, địa hình phức tạp, đất sản xuất bằng phẳng không nhiều, đường sá đi lại còn khó khăn nên việc sản xuất của bà con đem lại hiệu quả kinh tế thấp. Bà con chủ yếu canh tác lúa rẫy, bắp, hiện tại giá bắp chỉ hơn 3.000 đồng/kg trong khi đó chi phí vận chuyển rất cao. Việc sản xuất cây mía rất khó khăn vì đường sá cách trở, khó áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất”.

Từ thực tế trên nên kinh tế- xã hội ở xã Đăk Tơ Pang chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 60%, xã mới chỉ đạt 7 tiêu chí về nông thôn mới, rất nhiều hộ trong xã đang cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp các ngành.

Anh Đinh Văn Ber- làng Kroi- xã Đăk Tơ Pang- Kông Chro cho biết: “Trong thời gian qua, bà con rất tích cực sản xuất nhưng hiệu quả mang lại không đáng bao nhiêu, do đó rất khó khăn. Hiện tại nhiều nhà rất thiếu thốn, đã hết gạo rồi. Trước đây nhiều người dân trong xã có vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất nhưng làm ăn không hiệu quả giờ không dám vay nữa”.

Đăk Tơ Pang thuộc vùng căn cứ cách mạng, trong những năm kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã có nhiều đóng góp cho Tổ quốc, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Tơ Pang mong muốn  các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm triển khai nhiều chương trình đầu tư thiết thực hơn nữa, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để tạo động lực cho xã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới./.

 Hà Đức,  R’Piên

Trả lời