Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu. Khác với không khí sôi động của Mùa Trung thu những năm trước, thị trường Trung thu năm nay hết sức trầm lắng, sức tiêu thụ các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu khá chậm.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên một số tuyến đường chính trên địa bàn TP.Pleiku không còn nhiều ki-ốt bán bánh Trung thu như các năm trước. Chỉ những cửa hàng lớn mới bày bán các mặt hàng bánh trung thu nhưng số lượng cũng hạn chế, chủ yếu là dòng bánh Kinh Đô và chủng loại cũng không phong phú như mọi năm. Các cửa hàng cho biết: Mùa Trung thu năm nay, bánh trung thu chỉ nhập về cầm chừng, bán hết đến đâu nhập đến đó hoặc nhập hàng theo đơn đặt hàng của khách. Giá bán năm nay tăng khoảng 5% so với mùa Trung thu trước, với phân khúc giá từ hơn 50.000 đến 150.000 đồng/bánh. Ảnh hưởng của dịch bệnh cộng với nhiều người, cơ quan, đơn vị tiết kiệm trong chi tiêu nên sức mua giảm mạnh.
Chị Phan Thị Ánh Mỹ – Cửa hàng Hồng Nhung, đường Trần Phú, TP.Pleiku cho biết: “Năm nay lượng bánh nhập về ít hơn vì nhà máy sản xuất bánh ở tâm dịch Bình Dương nên bánh không sản xuất không được nhiều. Tình hình năm nay bán không như mọi năm, hơi chậm”.
Khác với các năm trước, các cửa hàng nhập đa dạng mẫu mã, chủng loại với đầy đủ mức giá thì năm nay các cửa hàng chỉ nhập loại giá bình dân, còn những dòng bánh cao cấp có giá tiền triệu thì hầu như không có. Nếu như mọi năm, vào thời điểm này thị trường mua sắm đã sôi động thì năm nay sức tiêu thụ khá trầm lắng và vài ngày gần đây mới có khách mua để biếu, tặng và tiêu dùng trong gia đình.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hương – Cửa hàng Bích Hương, phường Hoa Lư, TP.Pleiku nói: Sức mua tôi thấy giảm sút so với năm ngoái. Tuy nhiên sau khi Gia Lai gỡ Chỉ thị 16 thì lượng khách hàng mua tăng lên nhiều.
Ông Lê Văn Yên – Tổ 2, phường Hoa Lư, TP.Pleiku cũng nói: “Thị trường trung thu năm nay chưa nhộn nhịp mấy vì dịch bệnh. Tôi thấy giá cả cũng không cao hơn mấy năm trước là mấy, bánh cũng phong phú. Gia đình tôi nhu cầu năm nay giảm hơn năm ngoái nhưng cũng sắm một vài món về cho các cháu và gia đình”.
Cùng với các loại bánh Trung thu thì đồ chơi và các loại lồng đèn cũng là món quà không thể thiếu đối với nhiều trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Ngoài phong phú về chủng loại, mẫu mã phù hợp với lứa tuổi trẻ em thì giá cả các loại đồ chơi cũng dao động từ 10.000 đến hơn 100.000 đồng/đồ chơi. Dù kinh tế khó khăn song nhiều gia đình cũng cố gắng chọn mua những món quà phù hợp với túi tiền để tặng con cháu trong dịp Tết trung thu của mùa dịch bệnh Covid-19.
Bà Trần Thị Kim Hà – Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cho biết: “Tới mùa trung thu dẫn cháu đi mua để cho cháu chọn những màu yêu thích của nó thì mình cũng vui. Nói chung cũng hạn chế, ai cũng vậy thôi vì tình hình chung mà nên cũng không thoải mái như mấy năm mình còn làm ra tiền, cũng sắp xếp mua cho cháu món quà theo thu nhập mình thôi”.
Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 đến cuộc sống ảnh hưởng đến sinh hoạt và thu nhập của người dân, doanh nghiệp khiến thị trường Mùa Trung thu năm nay khá trầm lắng. Nhiều cửa hàng hy vọng trong vài ngày cận Tết Trung thu, không khí mua sắm sẽ khả quan hơn./.
Thiên Thanh – Lê Thư – Xuân Huy