Sáng 21/10, Trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Lần thứ II. Dự buổi lễ còn có thượng tướng Bùi Văn Nam – Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Được thành lập từ năm 1976, Trại giam Gia Trung đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang đã khắc phục và vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vững vàng trên mặt trận giáo dục, cải tạo người lầm lỗi. Các cán bộ, chiến sỹ Trại giam Gia Trung lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đơn vị có thể tự hào về những kết quả mà Trại giam Gia Trung đã đạt được trong suốt thời gian qua. Có được kết quả này, ngoài sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an, Tổng cục VIII, sự tương tác, tạo điều kiện của tỉnh Gia Lai còn có sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đơn vị.
Diễn văn kỷ niệm 40 năm ngày thành lập do Đại tá Nguyễn Đình Ba – Giám thị trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công an trình bày nêu bật: “ Đảng bộ cơ sở Trại giam Gia Trung có bề dày truyền thống; được xây dựng, tôi luyện và trưởng thành từ trong khó khăn, thử thách, luôn đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đơn vị luôn tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị để mỗi cán bộ, chiến sỹ có nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ về trình độ nghiệp vụ, năng lực đủ khả năng hoàn thành xuất nhiệm vụ”.
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trại giam Gia Trung luôn chủ động thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân, bảo vệ trại tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn làm công tác dân vận, an sinh xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn Tây Nguyên và cả nước. Nhờ vậy đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền địa phương trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đặc biệt, năm 1985, Trại giam Gia Trung được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Thượng tướng Bùi Văn Nam – Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận xét:" Các thế hệ CBCS Trại giam Gia Trung đã đoàn kết 1 lòng vượt qua nhiều khó khăn thử thách, làm nên nhiều chiến công, giữ vững ANTT trên địa bàn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính từ trong gian khổ đã tôi luyện nên bản lĩnh chính trị, lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tôi luyện sự quyết tâm, lòng mưu trí dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng vì những người lầm lỗi, tất cả vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân, luôn là một trong những đơn vị điển hình của lực lượng CAND. Những thành tích chiến đấu vẻ vang, những phần thưởng cao quý mà Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, tỉnh Gia Lai tặng cho đơn vị 40 năm qua là minh chứng sinh động nhất sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ CBCS để có kết quả như hôm nay”.
Mới đây, ngày 29/7/2015, Trại giam Gia Trung được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lần II. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị đồng thời là động lực để trại giam Gia Trung tiếp tục công tác và phấn đấu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương./.
Thu Thủy , Huy Toàn