Trại Gia Trung (Bộ Công an) chung tay xây dựng ông thôn mới

Cập nhật 10/4/2020, 15:04:14

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, trại giam Gia Trung, thuộc Cục C10, Bộ Công an đang cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới ở 13 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 4 xã giáp giới của huyện Mang Yang. Nhiều phần việc đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả đơn vị đang thực hiện góp phần không nhỏ nâng cao đời sống cho người dân, qua đó xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả hơn.

Để công tác xây dựng nông thôn mới đi vào thực tiễn và có giá trị thiết thực, Ban giám thị trại giam Gia Trung thuộc Cục C10, Bộ Công an chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở khảo sát những hạng mục quan trọng cần đầu tư ở địa bàn. Trên cơ sở đó sẽ triển khai thực hiện một cách hiệu quả theo đúng nhu cầu của khu dân cư và người dân.

Thượng tá Phạm Khắc Trung – Phó Giám thị trại giam Gia Trung, Cục C10,  Bộ Công an cho biết: “Đối với đơn vị Gia Trung xác định đây là địa bàn đơn vị đóng quân cần có sự hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế và đi lên, thường xuyên lồng ghép tuyên truyền giúp dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Để làm được điều này, được sự chỉ đạo chặt chẽ từ Đảng ủy đơn vị đến cán bộ, chiến sỹ giúp dân tận tình, hướng dẫn từ cách thức làm như trồng lúa 2 vụ, chăn nuôi, ăn ở đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Là hộ nghèo phải chen chúc sống chung với 5 thành viên trong ngôi nhà nhỏ, bà Brih không bao giờ nghĩ mình sẽ được xây một công trình vệ sinh như thế này.

Bà Brĩh – Xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai nói: “Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ hộ nghèo như tôi làm nhà vệ sinh. Thế là mừng lắm rồi”.

Đây chỉ là một trong số gần 40 nhà vệ sinh, nhà tắm mà Trại giam Gia Trung đã xây trực tiếp cho người dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở 4 xã ĐakJơ Ta, Đak Ta Lay, H’Ra và Ayun trong năm 2019. Để người dân có thể sử dụng hiệu quả, tất cả công trình đều được lắp đặt các chi tiết cơ bản như vòi nước, bồn cầu… Qua đó giúp bà con ở các làng dần thay đổi nhận thức về thói quen vệ sinh nơi công cộng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường.

Chị Brăo – Xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai nói: Đơn vị Gia Trung đã xây nhà vệ sinh như thế này rất vui vì sạch sẽ hơn, an toàn hơn cho bản thân và những người xung quanh.

Ông Mai Thanh Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Ayun,Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Được sự quan tâm, lãnh đạo trại Gia Trung đã sâu sát chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp đến từng hộ rà soát, đánh giá hộ gia đình, đảm bảo nắm sâu sát hộ gia đình khó khăn điều gì, cần vận động điều gì để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ. Xác định tư tưởng của gia đình rồi, cán bộ chiến sỹ trại Gia Trung phối hợp với UBND xã thống nhất chọn hộ gia đình rồi thì công việc mới đạt hiệu quả cao”.

Năm 2020, Trại giam Gia Trung sẽ tiếp tục xây dựng khoảng 60 công trình vệ sinh, nhà tắm với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng trao tặng người dân nghèo ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã giáp giới với đơn vị. Chính những phần việc đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả đó đã và đang dần nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn một huyện còn nhiều thiếu khó như Mang Yang./.

Thu Thủy, R’Piên

Trả lời