TP. Pleiku trao sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững

Cập nhật 25/8/2023, 10:08:06

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, TP. Pleiku đã có nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, qua đó thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương.

Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo bền vững, thời gian qua, phường Chi Lăng (TP. Pleiku) đã hỗ trợ vốn và trao sinh kế cho 6 hộ nghèo tại 2 làng Ia Lang và Ngol Tả, trong đó 4 hộ được hỗ trợ vốn chăn nuôi bò và nuôi heo, 02 hộ được hỗ trợ vốn mua bán nhỏ và hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Chị Puih H’mơl – Làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku bày tỏ: “Ngày hôm nay được nhận bò, bản thân tôi rất là vui và rất là xúc động, bên phường đã tặng trao cho một cặp bò để được thoát nghèo, Tôi xin hứa sau này khi mà nhận về bò em sẽ chăm sóc bò thật là tốt và đảm bảo về sức khỏe, siêng năng cho bò ăn.”

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Uỷ ban MTTQ các cấp trên địa bàn TP. Pleiku đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hỗ trợ hộ nghèo, tập trung hỗ trợ sinh kế (hỗ trợ vốn sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa nhà, xây nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh nghèo). Trong năm 2023, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” TP. Pleiku đã hỗ trợ sinh kế cho 41 hộ nghèo và trao 59 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 760 triệu đồng. Cùng với đó, các địa phương đã tranh thủ và vận dụng các chính sách, dự án, chương trình dạy nghề, nghiên cứu các giải pháp dạy nghề, tạo việc làm hiệu quả cho người nghèo.

Ông Nguyễn Văn Tuyên – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, TP. Pleiku cho biết: “Địa phương thì cũng đang tiếp tục là đăng kí các lớp để cho bà con nhân dân nâng cao kiến thức. Hiện nay thì địa phương đăng ký ba lớp, một là lớp du lịch cộng đồng, hai là lớp trồng và chăm sóc chanh dây,ba là lớp thợ nề. Thì tập trung các đối tượng là dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cũng như là hộ khó khăn tại 2 làng đồng bào DTTS và địa phương thì tiếp tục là đăng ký mô hình là trồng và chăm sóc cà chua cherry đối với lại là các hộ dân trên địa bàn xã trong thời gian tới. Thì mục tiêu của địa phương thì vẫn là mong muốn là giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, để từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, bền vững trong thời gian tới.”

Bên cạnh đó, Uỷ ban mặt trận TQVN  thành phố  còn phối hợp với chính  quyền, các tổ chức thành viên, các ban, ngành đoàn thể  đẩy mạnh thực hiện phong trào TP. Pleiku chung tay vì người nghèo, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả trong năm 2022,  thành phố giảm được 248 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,40%, trong đó 157 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 2,16%; số hộ cận nghèo là 522 hộ, chiếm tỷ lệ 0,84%, trong đó 243 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 3,35%. Thành phố phấn đấu cuối năm 2023, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,32%, giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiếu số từ 2,16% còn dưới 2%.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Pleiku trao đổi: “Trong thời gian tới, thì Mặt trận thành phố phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên là tăng cường huy động các nguồn lực, của các tổ chức, cá nhân, có lòng hảo tâm để mà đóng góp, ủng hộ, tập trung xây dựng nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, nhất là người nghèo, là người đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện cái công tác giảm nghèo. Tiếp tục quán triệt, thực hiện các chương trình, nghị quyết, chuyên đề của BCH Đảng bộ thành phố và thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.”

Thời gian tới, thành phố Pleiku tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ gắn với đối tượng, địa bàn và thời gian thụ hưởng, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

CTV Bá Bính – Tường Vân

Trả lời