TP Pleiku thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023

Cập nhật 01/1/2024, 06:01:58

Trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền thành phố Pleiku đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, thành phố có bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt chỉ tiêu đề ra, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề để địa phương hướng đến những mục tiêu quan trọng trong năm 2024, khẳng định vai trò “đầu tàu” kinh tế-xã hội của tỉnh.

Năm 2023, thành phố Pleiku đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, đến nay, các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, giá trị sản xuất công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút, kêu gọi đầu tư được quan tâm chỉ đạo; thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp thành phố trên 1.112 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,24%. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển, theo đó, thành phố phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức thành công Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với thành phố Tuy Hòa; Tuần Văn hóa – Du lịch thành phố Pleiku và Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023 – Giấc mơ đại ngàn”…Từ đó, góp phần nâng tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của thành phố đạt trên 637 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn An –Tổ dân phố 2 – phường Phù Đổng, TP. Pleiku nói: “Người dân chúng tôi rất vui mừng, đời sống của bà con ở thành phố nói chung và ở phường Phú Đông nói riêng đã ngày càng nâng cao, bà con có cơm, áo, gạo, tiền đầy đủ, không lo túng thiếu như ngày xưa nữa. Đời sống văn hoá thì ngày càng được nâng cao.”

Thời gian qua, đô thị Pleiku được đầu tư phát triển theo hướng mở từ trung tâm đến vùng ven đô một cách đồng bộ, bền vững, phù hợp với sự phát triển theo quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố đã từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng hiện đại, đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Tập trung đầu tư xây dựng, chỉnh trang hệ thống hạ tầng đô thị, nhựa hóa bê tông hóa đường giao thông. Đến nay 100% tuyến đường chính có tên và trên 90% tuyến đường hẻm được nhựa hóa, bê tông hóa; tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thành được chiếu sáng đạt 100%. Công tác quản lý trật tự, chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo và có nhiều giải pháp thực hiện đem lại hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp.

Ông Bùi Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND phường Tây Sơn, TP. Pleiku cho biết: “Việc triển khai mở rộng và vận động nhân dân tháo dỡ các công trình và vật kiến trúc để thực hiện thi công công trình đường Nguyễn Hữu Huân với dự kiến ban đầu cũng gặp khó khăn bởi vì gần như tất cả các hộ đều có công trình và có kiến trúc nằm trong phạm vi chỉ giới xây dựng, tuy nhiên với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng lòng, đồng tình, hưởng ứng của nhân dân đã tự nguyện tháo dở các công trình và kiến trúc để triển khai thực hiện công trình đảm bảo 100%. Thứ 2 nữa là sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ phường cho đến tổ dân phố cho nên cũng đảm bảo tiến độ để thực hiện giải phóng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai hoàn thành công trình theo đúng dự kiến đưa ra.”

Nhằm giữ vững các tiêu chí đô thị loại I, thành phố đang đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng cho những năm tiếp theo. Một trong những điểm nhấn đó là tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông hiện đại song hành với đảm bảo môi trường sống trong lành, thân thiện cho người dân, du khách. Để tạo đà phát triển và thu hút các nhà đầu tư đến với Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung, thành phố đã chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn, đặc biệt là xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Đó chính là mục tiêu được xem như bước đột phá cho đô thị Pleiku với hướng phát triển hiện đại, bền vững.

Ông Đỗ Việt Hưng – Chủ tịch UBND TP. Pleiku thông tin: “Mục tiêu xây dựng thành phố Cao nguyên xanh về sức khỏe đây là một định hướng lớn và phương châm tổng quan mang tính nội hàm đồ án quy hoạch chung của thành phố Pleiku. Để hướng đến mục tiêu này, thành phố cũng đã triển khai các nhiệm vụ đặt ra trong đồ án, cụ thể, chúng tôi kêu gọi các công trình hạ tầng xã hội phục vụ được mục tiêu sức khỏe như bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, hệ thống y tế tư nhân. Triển khai trên địa bàn thành phố dự án của bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện đa khoa Sài Gòn Tây Nguyên. Đối với phát triển hệ thống cây xanh, thành phố cũng đang xây dựng đề án cơ sở đánh giá một cách khách quan, khoa học, bố trí kinh phí hằng năm để đầu tư, tăng cường thêm mảng xanh, hoa viên, hệ thống cây xanh trong tuyến đường nội thị.”

Năm 2023 kết thúc với những thành quả rất đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, đó chính là động lực để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thành phố Pleiku vững tin bước sang năm 2024 với một tâm thế phấn khởi và tự tin sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra.

Khánh Phượng – Bá Bính

Trả lời