TP Pleiku tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật 12/7/2024, 16:07:03

Hiện nay TP Pleiku đang là thời điểm giao mùa mưa –nắng đan xen là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Để hạn chế việc hình thành các ổ dịch bệnh trong cộng đồng, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận 113 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, với 16 ổ dịch, tập trung ở phường như: Hội Phú, Trà Bá, Yên Đỗ và IaKring…UBND thành phố đã trích hơn 52 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương theo Chương trình phòng chống Sốt xuất huyết năm 2024 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Chỉ đạo các địa phương thành lập Đội xung kích tại khu dân cư, phát động chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi; Huy động sự vào cuộc của các Hội, đoàn thể duy trì ngày “Chủ nhật xanh”, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, đồng thời kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thu Thơi – TDP 1, phường Ia Kring, TP. Pleiku nói: “Cả nhà tôi cùng tham gia diệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy vào mỗi cuối tuần như: đậy kín các dụng cụ chứa nước, thay nước với thả cá ăn bọ gậy, thực hiện thu gom, hủy bỏ các loại phế thải rồi chủ động phòng chống muỗi đốt như dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, mặc quần dài, áo dài tay, ngủ màn, sử dụng thuốc bôi, thuốc xịt chống muỗi… Thế nên là bao nhiêu năm qua, cả gia đình không có ai bị mắc bệnh Sốt xuất huyết cả.”

Bệnh sốt xuất huyết là một căn bệnh truyền nhiễm khá nguy hiểm đối với người và rất dễ chuyển thành dịch. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến bệnh sốt xuất huyết chính là do sự thay đổi đột ngột của thời tiết làm tăng độ ẩm trong môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, sinh sôi của muỗi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết. Chính vì vậy, Trung tâm y tế thành phố Pleiku chỉ đạo trạm y tế các xã, phường tăng cường công tác giám sát, vệ sinh phòng bệnh. Phun hóa chất diệt muỗi tại 100% hộ dân tại khu vực ổ dịch; Phân công cán bộ giám sát, điều tra dịch tễ, diệt lăng quăng tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bùng phát dịch cao. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nhận biết những dấu hiệu, triệu chứng bệnh sốt xuất huyết và cách chăm sóc người thân khi mắc bệnh, cách giữ vệ sinh nhà cửa, khu vực xung quanh nhà.

Y sĩ Nguyễn Thị Ngọc – Trạm Y tế phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Để chủ động đẩy mạnh trong phòng chống dịch bệnh thì Trạm Y tế đã tham mưu với UBND phường thực hiện các biện pháp như: tuyên truyền thông qua các buổi phòng chống sốt suất huyết, ra quân diệt lăng quăng bọ gậy cho người dân tại khu dân cư; Tổ chức khơi thông cống rãnh, lật úp các vật dụng không cần thiết khi không sử dụng, thường xuyên lau chùi các vật dụng dùng để chứa nước mỗi tuần một lần kết hợp che đậy các vật dụng bằng túi nilông, vải màn hoặc sử dụng nắp đậy và chúng tôi cũng tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn.”

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức tập huấn cho cộng tác viên sức khỏe cộng đồng để tham gia trong công tác kiểm soát dịch tại khu dân cư địa bàn quản lý… Trung tâm Y tế thành phố Pleiku chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, bố trí giường bệnh, nhân lực, phương tiện hỗ trợ cho việc chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị, hạn chế tối đa các trường hợp sốt xuất huyết chuyển nặng, tử vong và thực hiện tốt vệ sinh môi trường, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Bác sĩ Phan Thanh Phong – Khoa Nội nhi nhiễm, Bệnh viện TP. Pleiku trao đổi: “Ngành Y tế thành phố tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và giám sát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là khi phát hiên các ca bệnh mới sẽ ngay lập tức khoanh vùng, phun thuốc diệt muỗi, xử lý dứt điểm ổ dịch đó, không để lan rộng. Hàng tháng, Trung tâm còn phối hợp cùng với chính quyền các địa phương và các tổ chức, đoàn thể tổ chức các Đội xung kích tại các thôn, làng ra quan tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, cọ rửa vật dụng đựng nước để diệt lăng quăng bọ gậy kết hợp phun hóa chất chủ động tại các địa bàn trọng điểm. Đối với công tác điều trị bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết thì chúng tôi thường xuyên thăm khám, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân để kịp thời đưa những biện pháp điều trị kịp thời, nhất là đối với các triệu chứng nặng như cháy máu, đau bụng…từ đó giúp bệnh nhân sớm khỏi bệnh trong thời gian sớm nhất.”

Sốt xuất huyết là bệnh chưa có thuốc đặc trị và xảy ra ở tất cả mọi lứa tuổi, vì vậy, công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của Ngành y tế mà đòi hỏi sự quan tâm rất lớn, đồng lòng của các cấp, ngành, nhất là ý thức của các tầng lớp nhân dân. Có như vậy, bệnh sốt xuất huyết không còn là nỗi đe dọa tính mạng, sức khoẻ của người dân và công tác phòng chống bệnh mới thực sự phát huy hiệu quả, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Khánh Phượng – Bá Bính

Trả lời