TP Pleiku: Nhiều người dân bất ngờ bị một con chó dữ lao vào cắn bị thương

Cập nhật 01/4/2020, 17:04:54

Sáng ngày 1/4, tại TP Pleiku nhiều người bị một con chó dữ tấn công, những người bị con chó này cắn đã nhanh chóng tìm đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai để tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại.

Theo ghi nhận ban đầu, có ít  nhất 17 người bị chó dữ cắn cùng một thời điểm. Vì là buổi sáng sớm, ít người qua lại nên những người không may bị chó tấn công quá bất ngờ.

Ông Nguyễn Văn Tố – Phường Thắng Lợi, TP Pleiku cho biết: “Sáng tôi đi thể dục lúc 4 giờ, khoảng 4h 35 phút con chó đi ở dưới lên, còn tôi ở trên đi xuống tưởng chó của người ta đi thì kệ nó chứ. Nhưng đi gần tới nơi nó lao vô cắn tôi quay lại thấy nó cắn vô đá sau đó cắn tiếp cái thứ 2. Chó cắn có dại hay không cũng phải đi tiêm, lên đây thấy nhiều người bị quá”.

Bà Nguyễn Thị Hoa – Phường Phù Đổng, TP Pleiku cũng nói: “Sáng hôm nay 5h 15 phút mình ở nhà đi thể dục, thường ngày vẫn thế. Sáng nay mình đang ở hẻm 114/14 Trường Chinh chưa qua hết đường, đang đứng ở bên này thì thấy con chó bên kia chạy qua nó cắn. Bây giờ mình thấy như thế này mong muốn người dân nào có nuôi chó phải đeo rọ mõm, hoặc không nên nuôi chó vì trong thời điểm bây giờ nó đang dịch nên yêu cầu người dân nhà nào có chó phải làm sao để bảo vệ cho người dân, chứ bây giờ  một con chó cắn tới gần 20 người”.

Những người bị chó dữ cắn vào sáng nay phần lớn đều lớn tuổi, không có khả năng chống cự nên vết thương khá nặng. Thậm chí có người bị chó lao vào cắn nhiều vết rất nguy hiểm. Theo các bác sĩ cho biết, chó cắn nhiều người cùng lúc chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thì khả năng chó bị bệnh dại là rất cao. Vì vậy, người dân cần đi tiêm phòng ngay, càng sớm càng tốt để phát huy tác dụng của vắc xin phòng dại.

Bác sĩ Mai Thị Tuyết Trinh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện tại đang vào mùa nắng nóng nguy cơ chó dại cũng rất là cao. Vừa rồi nhiều người bị chó dại cắn vào lúc sáng sớm. Lúc đó đa số họ đi một mình nên cũng không có ai  để xử lý con chó đó hết nên xảy ra cắn nhiều người. Khi bị chó cắn như thế người dân nên đến sớm và tiêm đầy đủ theo phác đồ để đảm bảo hiệu quả tốt nhất”.

Tại điểm b khoản 2, điều 7, Nghị định 90CP/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, nêu rõ: “Phạt tiền từ 600 nghìn đến 800 nghìn đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng”. Trường hợp chó dữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại.

Qua sự việc trên cho thấy, chế tài xử phạt người nuôi chó, mèo vi phạm các quy định về chăn nuôi thú y đã có từ lâu, thế nhưng một số người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm. Vì vậy, cơ quan chức năng cần hành động quyết liệt để ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc; tăng mức xử phạt đối với chủ nuôi chó để chó cắn chết người, hoặc bị thương nặng như trong vụ việc này.

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, sau khi tấn công nhiều người dân, tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Pleiku, con chó dữ nói trên đã bị người dân tiêu diệt tại phường Trà Bá. Nghe thông tin về vụ việc chó dữ tấn công nhiều người, khiến người dân trên địa bàn thành phố Pleiku hết sức lo lắng, đồng thời yêu cầu chính quyền các xã phường trên địa bàn thành phố cần khẩn trương rà soát các hộ gia đình đang nuôi chó, yêu cầu phải tiêm phòng theo quy định, đồng thời tuân thủ các quy định của nhà nước về nuôi, nhốt, thả chó đi dạo. Mặt khác các địa phương phải tổ chức ra quân tiêu diệt chó thả rông ngoài đường và xử phạt nghiêm khắc các chủ hộ nuôi chó không tuân thủ quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo an toàn tính nạng cho người dân./.

Lệ Xuân, Kim Châu, Minh Trung;

Trả lời