Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Pleiku, phường Tây Sơn là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố thành lập đội xử lý chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, nghi dại… Đa số người dân trên địa bàn phường đồng tình hưởng ứng, bởi việc làm này sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và phòng, chống bệnh dại.
Thời gian qua, trên địa bàn phường Tây Sơn, Tp. Pleiku thường xuyên diễn ra tình trạng chó thả rông, chó không đeo rọ mõm khi ra ngoài đường, phóng uế nơi công cộng, gây mất trật tự mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để xử lý, khắc phục tình trạng trên, phường Tây Sơn xây đã thành lập đội xử lý chó thả rông.
Ông Bùi Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND phường Tây Sơn, TP. Pleiku thông tin: “Bước đầu triển khai cũng có kết quả rất đáng khích lệ, người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành nuôi nhốt chó, đảm bảo trật tự văn minh đô thị cũng như đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân không để xảy ra tình trạng chó thả rông cắn người trên địa bàn. Trong thời gian đến chúng tôi xác định công tác này là công việc thường xuyên nên cũng sẽ tập tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, cái này là trách nhiệm, và cái này là mục đích chính trong việc triển khai.”
Đợt ra quân xử lý chó thả rông trên địa bàn phường Tây Sơn, Tp. Pleiku được triển khai từ ngày 8/12 đến hết ngày 30/12/2023. Ngay khi triển khai công tác này, nhiều người dân trên địa bàn thành phố đều đồng tình ủng hộ.

Chị Trần Thị Huyền Chi – Phường Tây Sơn, TP. Pleiku bày tỏ: “Một số người dân ở đây thả chó rông nguy hiểm cho người đi đường, khi đang đi nó phóng ra làm cho người dân sợ, ngã gây ra tai nạn, các cháu nhỏ ở trong xóm chơi chó nó hay dí làm các cháu rất là sợ, chó còn phóng uế bừa bãi. Giờ thấy đội trật tự đi làm như thế này tôi rất là hoan nghênh và mong các phường khác trên địa bàn Gia Lai mình cũng nên thực hiện vấn đề này.”
Ông Nguyễn Văn Ty – Phường Tây Sơn, TP. Pleiku nói: “Cá nhân tôi thì tôi ủng hộ chủ trương đó, bởi vì nuôi chó thả rông đã được phường, tổ dân phố đi đến từng nhà phổ biến, tuyên truyền nhưng mà một số hộ vẫn cứ thả rông, thứ nhất là phóng uế bừa bãi, thứ hai là mất an toàn cho người dân đi đường.Tôi mong là làm cho triệt để, bởi vì nếu mình làm xong rồi nhưng còn một vài trường hợp mình không làm thì không nên, cố gắng làm triệt để dân rất ủng hộ.
Theo Nghị định 90 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y, quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không tiêm phòng vắc xin phòng dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Tin rằng, qua việc xử lý chó thả rông trên địa bàn phường Tây Sơn, thời gian tới sẽ có nhiều địa phương trong tỉnh sẽ triển khai thực hiện để không chỉ nâng cao ý thức cho các chủ hộ nuôi chó mà còn tạo sự an tâm cho người dân khi lưu thông trên đường và góp phần đảm bảo mỹ quan nơi công cộng./.
Lệ Xuân – Thanh Sáng